Bầu cử Mỹ: Cử tri lớn tuổi "rời bỏ" Trump, Biden đắc lợi

Minh Nhật Thứ tư, ngày 07/10/2020 11:30 AM (GMT+7)
Ứng cử viên của đảng Dân chủ đã thu hút những người cao tuổi bằng cách thể hiện mình là một nhà lãnh đạo ổn định, có năng lực, nghiêm túc lắng nghe các nhà khoa học và phát triển một kế hoạch quốc gia để chống lại đại dịch Covid-19.
Bình luận 0
Bầu cử Mỹ: Cử tri lớn tuổi "rời bỏ" Trump, Biden đắc lợi - Ảnh 1.

Ông Biden được cho là đang chiếm được cảm tình của các cử tri lớn tuổi hơn so với ông Trump.

Theo Nbcnews, ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden đã mở rộng lợi thế của mình trong cuộc đua tổng thống sau cuộc tranh luận đầu tiên. Cộng với việc Tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump bị chẩn đoán mắc Covid-19, cử tri cao tuổi đã có sự thay đổi lập trường rõ rệt.

Các cuộc thăm dò quốc gia và tại các bang chiến trường tuần trước đã cho thấy sự thay đổi lập trường của các cử tri 65 tuổi trở lên từ ủng hộ Trump chuyển sang ủng hộ Biden. Đây được cho là một dấu hiệu đáng báo động đối với Tổng thống Trump.

Một cuộc thăm dò gần đây của NBC / Wall Street Journal cho thấy, Biden đang dẫn trước Trump tới 14 điểm - lợi thế lớn nhất của ông từ trước đến nay trong các cuộc khảo sát. Trong nhóm cử tri cao tuổi từ 65 tuổi trở lên, ông Biden dẫn trước Trump với khoảng cách 27 điểm đáng kinh ngạc.

Việc để mất sự ủng hộ của nhóm cử tri cao niên được cho là có thể dập tắt hy vọng tái đắc cử của ông Trump. 

Hiện ông Trump cũng đang phải đối mặt với sự bất mãn ngày càng tăng trong việc ông xử lý đại dịch Covid-19. Covid-19 đã giết chết hơn 200.000 người Mỹ, chủ yếu là người già. Việc bản thân Tổng thống cũng mắc Covid-19 cùng với việc chiến dịch tranh cử của ông tổ chức các cuộc mít tinh lớn nhưng không bắt buộc đeo khẩu trang đã làm dấy lên những lo ngại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem