Bầu cử Mỹ: Người phụ nữ duy nhất có thể thuyết phục Trump thừa nhận thất bại

Nguyệt Ánh (Theo Express) Thứ bảy, ngày 07/11/2020 16:51 PM (GMT+7)
Nhóm vận động tranh cử của Tổng thống Donald Trump đang đấu tranh để tìm người thuyết phục Tổng thống rằng ông nên chấp nhận kết quả bầu cử, Express dẫn các nguồn tin thân cận cho biết.
Bình luận 0
Bầu cử Mỹ: Người phụ nữ duy nhất có thể thuyết phục Trump thừa nhận thất bại
 - Ảnh 1.

Ivanka luôn sát cánh và được cha tin tưởng.

Tổng thống Trump đã nói rằng ông sẽ không nhượng bộ cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 cho ứng cử viên đảng Dân Chủ Joe Biden ngay cả khi ông Biden tuyên bố chiến thắng sau khi các bang công bố kết quả bỏ phiếu, theo CNN.

Tuy nhiên, các nhân vật cấp cao trong phe Trump hiện đang tranh luận xem ai nên cố gắng đưa Tổng thống ra khỏi dòng suy nghĩ này.

Người ta cho rằng con gái Ivanka của ông Trump có thể là người khiến Tổng thống chấp nhận thay đổi quan điểm.

Một sự lựa chọn khả dĩ khác là Jared Kushner, chồng của Ivanka và là con rể của ông Trump, đồng thời cũng  cố vấn cấp cao của ông Trump. Chỉ ít giờ trước, ông Trump đã lên Twitter để nói về thủ tục bỏ phiếu cho đến nay.

Ông Trump viết: "Tôi đã có một vị trí dẫn đầu lớn như vậy ở tất cả các bang này vào đêm bầu cử muộn, và rồi vị trí dẫn đầu đã biến mất một cách kỳ lạ, nhưng nó sẽ quay trở lại khi quá trình tố tụng pháp lý của chúng ta tiến triển!"

Bầu cử Mỹ: Người phụ nữ duy nhất có thể thuyết phục Trump thừa nhận thất bại
 - Ảnh 2.

Ivanka có những tố chất của một nhà lãnh đạo.

Tổng thống cũng đề cập đến "thủ tục pháp lý" khoảng một giờ trước khi ông nói rằng, ông Biden "không nên tuyên bố sai về chiến thắng".

Theo diễn biến mới nhất, ông  Biden đã nới rộng khoảng cách dẫn đầu ở các bang quan trọng như Pennsylvania vào sáng nay khi ngày càng có nhiều phiếu bầu được kiểm hơn. Hiện tại, ứng cử viên của đảng Dân chủ đã tiến rất gần đến chiến thắng. Ông Biden chỉ cần giành được Pennsylvania, để đạt được 20 phiếu đại cử tri. Ngoài ra, ông có thể thắng bất kỳ 2 trong số các bang Arizona, Georgia, Nevada hoặc North Carolina.

Ông Trump, trong khi đó, phải thắng Pennsylvania. Ông cũng phải thắng 3 trong 4 bang nói trên.

Trước tình thế của cha mình đang gặp khó, những người con của Tổng thống  Donald Trump Jr và Eric Trump trong các tweet gần đây đã lên tiếng ủng hộ cha mình.

Các thành viên Đảng Cộng hòa cấp cao như Ronny Jackson ở Texas, một ứng cử viên Hạ viện Mỹ, cũng kêu gọi các thành viên trong đảng "ủng hộ Tổng thống Trump và chống lại đảng Dân chủ cũng như gian lận bầu cử ".

Các tuyên bố của Tổng thống Trump về gian lận bầu cử đã bị các nhà phân tích truyền thông bác bỏ rộng rãi. Và thậm chí ngay trong các thành viên của đảng Cộng hòa cũng không tán thành quan điểm trên. Mitt Romney, một Thượng nghị sĩ Utah, cho biết Tổng thống có quyền yêu cầu kiểm phiếu lại nhưng "sai khi nói rằng cuộc bầu cử đã bị gian lận, tham nhũng và ăn cắp".

Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa của Pennsylvania, Patrick J.Tooney, nói với CBS rằng Tổng thống đã đưa ra "những cáo buộc rất, rất nghiêm trọng mà không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh".

Thăm dò ý kiến

Bạn nghĩ ai sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem