Bầu Đệ và HLV Nguyễn Thành Công nói lý do đôi ngả chia ly!

Song Minh Thứ sáu, ngày 11/09/2020 19:08 PM (GMT+7)
Nửa tháng nữa, V.League 2020 sẽ trở lại với vòng 12. Và ít ai ngờ hôm nay, HLV Nguyễn Thành Công đã chính thức nói lời chia tay Thanh Hóa – đội bóng mà anh đang làm rất tốt và được các học trò rất nể phục!
Bình luận 0

Đầu tháng 6 năm nay, HLV Nguyễn Thành Công đến Thanh Hóa với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm, kết thúc sau khi mùa giải 2021 khép lại.

Và thực tế, anh đã đưa đội bóng xứ Thanh từ vị trí đội sổ với 3 trận toàn thua đầu mùa, lên xếp thứ 8 trên bảng tổng sắp sau 11 vòng đấu.

Ba tháng sau khi cập bến Thanh Hóa, HLV Nguyễn Thành Công và bầu Đệ đã đường ai nấy đi.

Ba tháng sau khi cập bến Thanh Hóa, HLV Nguyễn Thành Công và bầu Đệ đã đường ai nấy đi.

Thanh Hóa dưới thời HLV Nguyễn Thành Công thắng 4 trận, hòa 2 và thua 2, hiện đang được 14 điểm và nhiều khả năng sẽ cải thiện vị trí khi tiếp tân binh HL.Hà Tĩnh ở vòng 12.

Thực tế, suốt thời gian qua, HLV Nguyễn Thành Công cùng các học trò  vẫn rất tập trung chuẩn bị sẵn sàng khi V.League trở lại trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, bất chấp những lùm xùm xung quanh việc gửi công văn xin bỏ giải rồi lại rút lại quyết định của Chủ tịch đội bóng Nguyễn Văn Đệ.

Những trụ cột ở đội bóng xứ Thanh như Hoàng Đình Tùng, Lê Văn Thắng… đều dành tình cảm đặc biệt cho HLV  là con trai HLV lão làng Nguyễn Thành Vinh.

Ấy vậy mà vào đúng thời điểm tưởng như mọi thứ đang rất… ổn thì bầu Đệ lại bất ngờ ra công văn với những yêu cầu rất lạ dành cho HLV Thành Công.

Bầu Đệ yêu cầu HLV phải trình danh sách cầu thủ đá chính, dự bị trong những trận đấu còn lại tại V.League.

Mọi trận đấu phải sử dụng cả 3 ngoại binh và 1 cầu thủ nhập tịch đội bóng đang có trừ trường hợp chấn thương, "treo giò" vì thẻ phạt.

Muốn thay người trong trận đấu, HLV Thành Công phải được sự đồng ý của 50% thành viên ban huấn luyện.

Những yêu cầu nói trên đúng là rất "trời ơi" và có lẽ hiếm gặp trên… thế giới chứ đừng nói Việt Nam.

Yêu cầu chẳng khác nào "ép" HLV Nguyễn Thành Công phải "nghỉ việc".

Bầu Đệ và HLV Nguyễn Thành Công nói lý do đôi ngả chia ly! - Ảnh 2.

HLV Nguyễn Thành Công đã làm việc đầy tâm huyết và hiệu quả nhưng vẫn không trụ nổi ở Thanh Hóa.

Chiều nay, Dân Việt đã gọi điện với mục đích tìm câu trả lời cho quyết định rất thiếu chuyên nghiệp nói trên của bầu Đệ.

Nhưng  bầu Đệ không nghe máy và chỉ nhắn tin lại như sau:

"Anh cảm ơn em! Chuyện điều hành đội bóng là chuyện nội bộ. Văn bản chỉ đạo là rất nhân văn và mang tính quản lý điều hành để nâng cao chất lượng hiệu quả đội bóng. Trước khi đội tiếp tục tham gia giải, mong các em hiểu, động viên, chia sẻ để đội bóng thi đấu tốt hơn".

Về phần mình, HLV Nguyễn Thành Công cho biết chiều nay anh và phía CLB bóng đá Thanh Hóa  đã ký văn bản thanh lý hợp đồng.

HLV Nguyễn Thành Công đã chào tạm biệt các thành viên đội bóng trước khi trở về Vinh ngay trong buổi tối để chăm sóc cha đang ốm đau.

"Về lý do tôi chia tay đội bóng, tôi không muốn nhắc lại nữa. Chỉ nói ngắn gọn là khi 2 bên không còn tìm được sự đồng thuận, không thể hợp tác, không có tiếng nói chung thì chia tay thôi.

Hợp đồng đã được thanh lý và tôi không muốn nói gì thêm. Thời gian tới, tôi sẽ tập trung lo việc gia đình".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem