Bầu Đức chơi lớn, Việt Nam có CLB bóng đá đầu tiên lên sàn?

Đông Hưng Thứ tư, ngày 01/12/2021 14:10 PM (GMT+7)
Hầu hết các ông bầu bóng đá tại Việt Nam đều tuyên bố đầu tư bóng đá không vì lợi nhuận, thậm chí là thua lỗ. Tuy nhiên, việc niêm yết cổ phiếu các CLB bóng đá cũng là một cách kêu gọi vốn đầu tư như các ông chủ người Mỹ, châu Âu đã và đang làm.
Bình luận 0

Niêm yết Manchester United - "thủ đoạn" thoát nợ của ông chủ Glazer

Đầu mùa giải 2012/13, một sự kiện lớn được giới hâm mộ bóng đá toàn cầu quan tâm, đó là việc CLB Manchester United (M.U) niêm yết cổ phiếu trên Sàn Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) dưới mã MANU. Đây cũng là bước chân đầu tiên của M.U trong việc khơi nguồn đầu tư từ thị trường hải ngoại.

Quyết định này là sự thay đổi chóng mặt của tỷ phú Malcolm Glazer, người sở hữu Manchester United (đã qua đời năm 2014), bởi ông đã hủy niêm yết trên sàn London ngay sau khi mua lại đội bóng này vào năm 2005.

Bầu Đức chơi lớn, Việt Nam có CLB bóng đá đầu tiên lên sàn? - Ảnh 1.

Tỷ phú Malcolm Glazer đã mua Manchester United và niêm yết cổ phiếu của CLB này trên Sàn Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) dưới mã MANU năm 2012.

Quả thật, M.U (đội bóng có biệt danh là Red Devils - 'Quỷ đỏ') không hổ danh là một trong những CLB giàu có nhất thế giới trong suốt những năm qua.

Khi cổ phiếu M.U lên sàn ở New York, mức giá họ kỳ vọng thu về khoảng từ 16-20 USD/cổ phiếu. Tuy nhiên, sau ngày phát hành đầu tiên, lãnh đạo M.U đã phải thất vọng khi giá kịch trần chỉ đạt 14 USD/cổ phiếu. Và những bộ óc ở M.U đã làm gì để vực giá cổ phiếu của mình? Họ sử dụng thứ "cổ truyền" của thị trường. Đó là tin đồn.

Sau khi IPO thất bại ngày 10/8/2012, với mức giá thấp hơn từ 2-6 USD so với dự báo ban đầu, nhà Glazer buộc lòng phải chuyển sang phương án B. Trước hết, họ xúc tiến công bố những bản giao kèo rình rang cùng hãng xe nổi tiếng Chevrolet và hãng cá cược hàng đầu thế giới Bwin. Chưa dừng lại ở đó, những ông chủ người Mỹ còn nêu ra ý tưởng điên rồ là bán tên sân Old Trafford nhằm thu về 1 tỷ USD lợi nhuận hòng củng cố niềm tin cho các nhà đầu tư.

Tuy nhiên, phản ứng trên thị trường chứng khoán chẳng hề sáng sủa. Cổ phiếu M.U liên tục mất giá, đồng nghĩa với khoản thâm hụt khổng lồ mà "Quỷ đỏ" phải gánh chịu trong dự toán trả nợ ngân hàng. Trước tình hình này, cha con Glazer đã tính tới những bước đi tích cực hơn trên sân cỏ. Việc lựa chọn một ngôi sao vốn khoác áo đại kình địch chính là thông điệp mà các ông chủ tại Old Trafford muốn chuyển tới các nhà đầu tư rằng chúng tôi đủ sức làm những điều tưởng như không thể.

M.U đưa thông tin họ sẽ mua Van Persie - "vua" phá lưới Premier League 2011/12 của Arsenal và chỉ cần thông tin này được lan ra thôi, giá cổ phiếu M.U đã tăng đụng trần 15,27 USD/cổ phiếu. Dù vậy, ngay sau khi có được Van Persie, các nhà đầu tư lại chứng kiến giá cổ phiếu M.U rơi xuống ngưỡng 13 USD/cổ phiếu.

Bầu Đức chơi lớn, Việt Nam có CLB bóng đá đầu tiên lên sàn? - Ảnh 2.

M.U là CLB có giá trị nhất làng thể thao theo định giá của tạp chí Forbes.

Phát biểu trước các cổ đông hồi tháng 11/2018, Phó Chủ tịch Ed Woodward khẳng định đội bóng vẫn sở hữu tiềm lực tài chính đủ mạnh để thu hút những cầu thủ xuất sắc nhất hành tinh: "Tiềm lực tài chính mạnh mẽ cho phép M.U tiếp tục thu hút và giữ chân những ngôi sao hàng đầu, cùng với đó là tăng cường đầu tư vào học viện".

Bằng chứng là ở kỳ chuyển nhượng vừa qua, họ vung 100 triệu bảng để chiêu mộ thành công Jason Sancho từ Dortmund, bỏ thêm 40 triệu bảng mua Raphael Varane về từ Real Madrid và thuyết phục thành công Cristiano Ronaldo - chủ nhân của 5 Quả bóng vàng - trở lại Old Trafford...

Được biết, ngay sau khi có thông tin Ronaldo đồng ý tái hợp "Quỷ đỏ", giá cổ phiếu của công ty quản lý M.U đã tăng hơn 8%, lên mức 18,7 USD/cổ phiếu, đạt giá trị vốn hóa hơn 2,8 tỷ USD.

M.U được nhà Glazer mua đứt bằng tiền đi vay nợ và gán chính khoản nợ này lên đội bóng, hay còn gọi là hình thức LBO (Leveraged Buyout). Glazer đã phải vay khoản nợ lên tới 850 triệu USD với lãi suất cao để mua được Manchester United. Các ông chủ mang họ Glazer đã phải tìm mọi cách để duy trì sức cạnh tranh cho M.U, bao gồm cả việc liên tục mang về các ngôi sao.

Đội bóng giành càng nhiều danh hiệu thì doanh thu sẽ càng được cải thiện và nhà Glazer sẽ càng có nhiều tiền để trả lãi vay (và cả một phần nợ gốc). Ngoài ra, M.U thi đấu càng tốt trên sân cỏ thì giá cổ phiếu sẽ càng tăng mạnh, nghĩa là việc chuyển nhượng lại CLB của nhà Glazer (có thể diễn ra trong tương lai) càng được giá.

Khi nào Việt Nam có CLB bóng đá niêm yết cổ phiếu?

Cổ phiếu của các câu lạc bộ bóng đá bắt đầu có mặt trên thị trường chứng khoán từ những năm đầu thập niên 1990. Ngoài Manchester United, những câu lạc bộ đầu tiên niêm yết trên sàn chứng khoán là Chelsea, Leeds United, Liverpool… Tuy nhiên, để có thể phát hành cổ phiếu ra công chúng (IPO), các câu lạc bộ cần cả một bước dài và tài sản lớn để chuẩn bị.

Một trong những thế mạnh đầu tiên mà các câu lạc bộ cần có là sở hữu riêng những sân bóng đá như một tài sản đảm bảo, cũng là địa điểm chủ yếu để sinh hoạt, luyện tập giao đấu. Câu lạc bộ Manchester United sở hữu sân vận động Old Trafford lớn thứ hai nước Anh, sau sân vận động quốc gia Wembley.

Hệ thống tìm kiếm tài năng trẻ và đào tạo cầu thủ trẻ tốt là một thế mạnh mà các câu lạc bộ có để thể hiện đẳng cấp. M.U có trung tâm này từ 1930, đã đào tạo nhiều cầu thủ xuất sắc như Duncan Edwards, Bobby Charlton, Ryan Giggs, David Beckham, Paul Scholes...

Tài chính có được từ những giải đấu cũng như từ các nhà tài trợ và người đỡ đầu góp vốn giúp cho câu lạc bộ hoạt động, duy trì và phát triển. Ngoài ra là nguồn tiền đến từ những hợp đồng quảng cáo độc quyền, tài trợ lâu dài của các thương hiệu liên quan đến thể thao.

Và hơn hết, không chỉ cầu thủ, cơ sở vật chất... fan hâm mộ cũng là yếu tố làm tăng giá trị cổ phiếu của nhiều đội bóng.

Tại Việt Nam, nhiều "ông bầu" đứng sau các CLB đều là ông chủ của những tập đoàn tư nhân lớn mạnh, sở hữu khối tài sản lớn trên thị trường chứng khoán.

Những năm qua có nhiều dấu mốc quan trọng với ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), Chủ tịch Tập đòa  Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG), người thành lập Học viện bóng đá đầu tiên của Việt Nam, Hoàng Anh Gia Lai - JMG.

Bóng đá Việt Nam đang trong thời gian thăng hoa bậc nhất. Những cầu thủ toả sáng trong các trận đấu vừa qua như Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Văn Thanh... chính là các "hạt mầm" được bầu Đức ươm trồng từ Học viện bóng đá của HAGL.

Chính ông bầu đội bóng phố núi cũng là người đã phát hiện và đích thân mời HLV người Hàn Quốc Park Hang-seo về Việt Nam. Và ông Park đã góp phần tạo nên một vị thế mới cho bóng đá Việt Nam.

Bầu Đức chơi lớn, Việt Nam có CLB bóng đá đầu tiên lên sàn? - Ảnh 3.

Bầu Đức và HLV Park Hang-seo.

13 năm trước, người đứng đầu Hoàng Anh Gia Lai đưa cổ phiếu doanh nghiệp niêm yết trên sàn Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) vào ngày 22/12/2008. Thời điểm đó, bầu Đức là một trong những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Hiện, ông chủ đội bóng HAGL đang ở vị trí thứ 79 trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt, với khối tài sản ước tính hơn 1.600 tỷ đồng tỷ đồng.

Trong một chia sẻ mới đây, bầu Đức đã bật mí ý định niêm yết cổ phiếu của CLB HAGL lên sàn chứng khoán. Cụ thể, nhà tài phiệt phố Núi nhấn mạnh, đội bóng HAGL là linh hồn của công ty. Thương hiệu Hoàng Anh Gia Lai từ đội bóng mà ra và cũng sản sinh nhiều cầu thủ lớn, là thương hiệu lớn mà cả Đông Nam Á đều biết.

Do đó, bầu Đức đã có định hướng cho thương hiệu HAGL trong tương lai. "Khi công ty mẹ ổn định tôi sẽ làm để có thể thu lại khoản tiền đầu tư 2.000 tỷ trong 20 năm. Nếu IPO đội bóng có thể mang lại lợi ích cho công ty, tôi cũng sẽ làm", bầu Đức nói. Dù thời điểm vẫn đang được công ty cân nhắc nhưng nếu thuận lợi cho thể làm ngay.

Nếu như CLB HAGL của bầu Đức có lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn... thì Hà Nội FC của bầu Hiển cũng chẳng kém cạnh với hàng loạt ngôi sao như Quang Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng, Đỗ Hùng Dũng, Văn Quyết, Bùi Hoàng Việt Anh... Tuy vậy, Hà Nội FC không phải là thương hiệu nổi bật nhất trong hệ sinh thái của bầu Hiển, mà Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) và Tập đoàn T&T mới là những cái tên đình đám nhất.

Bầu Đức chơi lớn, Việt Nam có CLB bóng đá đầu tiên lên sàn? - Ảnh 4.

Ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) - Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội.

Chưa có số liệu chính thức ở thời điểm hiện tại nhưng từ năm 2018, nhân dịp kỉ niệm 25 năm ngày thành lập, T&T Group đã công bố tổng tài sản hơn 35.000 tỷ đồng và vốn điều lệ 15.000 tỷ đồng.

Riêng SHB, theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2021, đến ngày 30/6, bầu Hiển và hai con trai là Đỗ Quang Vinh và Đỗ Vinh Quang đang nắm giữ trực tiếp hơn 110,5 triệu cổ phiếu SHB. Riêng khối tài sản cá nhân của bầu Hiển tại SHB đang có giá trị khoảng 1.400 tỷ đồng...

***

Hầu hết các ông bầu bóng đá tại Việt Nam đều tuyên bố đầu tư bóng đá không vì lợi nhuận, thậm chí là chịu thua lỗ. Tuy nhiên, việc niêm yết cổ phiếu các CLB bóng đá cũng là một cách kêu gọi vốn đầu tư như cách các ông chủ người Mỹ, châu Âu đã và đang làm.

Bầu Hiển - ông chủ CLB bóng đá Hà Nội từng tuyên bố kế hoạch rót 250 triệu Euro để xây dựng lại sân vận động Hàng Đẫy trở thành sân bóng tầm cỡ quốc tế và mong muốn phát triển bóng đá chuyên nghiệp, phát triển câu lạc bộ như một doanh nghiệp, tập đoàn.

Trong tương lai không xa, rất có thể, doanh nghiệp bóng đá của bầu Đức lẫn bầu Hiển sẽ niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem