Bảy sếp doanh nghiệp đưa hối lộ hơn hai tỷ đồng

Thứ ba, ngày 26/05/2020 20:22 PM (GMT+7)
Công an TP.Cần Thơ ngày 26/5 đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bảy bị can là giám đốc, chủ doanh nghiệp vận tải về tội Đưa hối lộ theo khoản 2 và 3, Điều 364 Bộ luật Hình sự 2015, có khung hành phạt từ 2 đến 12 năm tù.
Bình luận 0


Công an TP.Cần Thơ ngày 26/5 đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bảy bị can là giám đốc, chủ doanh nghiệp vận tải về tội Đưa hối lộ theo khoản 2 và 3, Điều 364 Bộ luật Hình sự 2015, có khung hành phạt từ 2 đến 12 năm tù.

Theo kết luận, qua tố giác tội phạm của người dân, công an phát hiện một số cán bộ Thanh tra giao thông TP.Cần Thơ lợi dụng quyền hạn, chức vụ o ép các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải đường bộ chi tiền bảo kê. Các nhà xe chưa hoặc không chi tiền sẽ bị kiểm tra liên tục, làm khó.

Bảy sếp doanh nghiệp đưa hối lộ hơn hai tỷ đồng - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Để được yên ổn làm ăn, mua "sự bình yên" cho đội xe tải của mình khi chạy trên đường, từ năm 2012 đến 2016, nhiều tổ chức, cá nhân đã tìm cách liên hệ và đưa tiền thường xuyên cho thanh tra giao thông bằng cách gặp trực tiếp, chuyển khoản hoặc thông qua "cò".

Trong số này, bảy giám đốc, quản lý, chủ các công ty, doanh nghiệp đã đưa hơn hai tỷ đồng. Nhiều nhất là Nguyễn Thành Phong (44 tuổi, quản lý Công ty TNHH Thuận Thành Phong) đã hối lộ gần 900 triệu đồng. Ít nhất là Nguyễn Bá Kiệt (48 tuổi, chủ doanh nghiệp tư nhân Minh Khang) với 131 triệu đồng.

Cuối năm 2019, lần lượt các cá nhân này bị khởi tố, cho tại ngoại hầu tra.

Trước đó, tháng 7/2016, Công an TP.Cần Thơ bắt quả tang Lý Hoàng Minh (Phó đội thanh tra giao thông số 3) thu tiền bảo kê của bốn doanh nghiệp vận tải. Sau đó, Võ Hoàng Anh (trưởng đội 3), Đoàn Vũ Duy (trưởng đội 11), Dương Minh Tâm (Phó chánh thanh tra) cùng ba cán bộ khác và hai "cò" lần lượt bị bắt.

Cơ quan điều tra xác định, nhóm thanh tra giao thông lợi dụng chức vụ, quyền hạn móc nối với "cò" nhận tiền của 135 tổ chức, cá nhân ngành vận tải từ Đồng Nai đến khắp các tỉnh thành miền Tây. Họ đã nhận tổng cộng 4,1 tỷ đồng để không kiểm tra, không lập biên bản hoặc xử nhẹ lỗi vi phạm của các xe.

Năm 2017, Đoàn Vũ Duy bị tòa phúc thẩm tuyên mức án chung thân; Dương Minh Tâm và Lý Hoàng Minh, Võ Hoàng Anh lần lượt lĩnh 9-13 năm tù về tội Nhận hối lộ. Cùng tội danh, ba cựu thanh tra giao thông khác nhận 7 năm tù. Hai "cò" Trần Tường An, Nguyễn Văn Cần lĩnh 7 và 20 năm tù.

Hội đồng xét xử TAND cấp cao tại TP.HCM cũng đề nghị Công an Cần Thơ điều tra mở rộng, xử lý những cá nhân đưa hối lộ cho bảy thanh tra giao thông.


Cửu Long (VnExpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem