Bé 3 tuổi bị bố mẹ đánh chấn thương sọ não: Mẹ thương con mẹ đừng đánh con!

Hoàng An - Đàm Vân Chủ nhật, ngày 14/09/2014 18:37 PM (GMT+7)
Ngày 14.9, cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã tạm giữ hình sự vợ chồng Đỗ Trọng Minh (SN 1987, quê TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1988, quê huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long, cả hai cùng tạm trú tại thị xã Dĩ An, Bình Dương) để tiếp tục hành vi “Cố ý gây thương tích”.
Bình luận 0
Đánh đến chấn thương sọ não

Tường thuật lại
img
Lời bé Đỗ Thị Kim NgânGhi theo lời kể của chị Trần Thị Quế Nhàn, hàng xóm
  Lúc bác sĩ đưa bé đi chụp hình, bé luôn miệng nói bác sĩ đừng chích điện con, ba con chích đau lắm, mẹ thương con mẹ đừng đánh con...  
Theo lời khai ban đầu của Minh và Trang tại cơ quan công an, năm 2010, hai đối tượng này sống với nhau như vợ chồng, nhưng không hôn thú. Đến tháng 2-2011, Trang sinh bé Đỗ Thị Kim Ngân và cũng không làm giấy khai sinh cho bé. Khoảng tháng 4-2014, cặp vợ chồng này đến khu phố Nội Hóa 2, phường Bình an, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương thuê phòng trọ C3 để ở. Minh xin làm bảo vệ, con trang đi làm công nhân, cả 2 thay nhau chăm sóc bé Ngân. Trong thời gian nghỉ việc chờ xin việc mới, Minh giữ nhiệm vụ trông giữ Ngân.

Ở tuổi mới trẻ con, Ngân có tính hiếu động, thường nghịch nên vợ chồng Trang thường lấy que tre dài khoảng 60 cm, đánh bé Ngân.

Khoảng 20 giờ ngày 10.9, do bé Ngân nghịch bếp gas nên Trang la và dùng que tre đánh nhiều phát vào 2 tay và mông bé Ngân. Chưa dừng lại đó, Trang bắt cháu bé quỳ trên sàn nhà, còn Minh dùng tay đánh nhiều cái vào mặt cháu bé rồi trói tay của bé Ngân trong khoảng 1 tiếng, sau đó bắt quỳ tiếp. Dù bé Ngân bị thương khá nặng, nhưng vợ chồng Trang vẫn không đưa bé đi bệnh viện chữa trị.

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 12.9, nhiều người dân sống chung khu nhà trọ với vợ chồng Trang phát hiện bé Ngân bầm tím mặt mũi và nằm ngất trên sàn nhà nên xông vào bế cháu bé vào Bệnh viện Đa khoa thị xã Dĩ An để cấp cứu trong tình trạng toàn thân tím tái, đầu bị sưng tấy, trán và mặt bầm tím, 2 mắt không mở được. Sau đó bé Ngân chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương tiếptục điều trị. Theo chẩn đoán của bác sĩ, bé Ngân bị thương khá nặng phần mềm và chấn thương sọ não.

img Bé Ngân hiện đang được chăm sóc tại bệnh viện với sự đùm bọc của xóm giềng.

 

Bé bị đánh thường xuyên!

Nhiều người hàng xóm của vợ chồng Trang cho biết bé Ngân thường xuyên bị hành hạ, mỗi lần đánh đập bé Ngân, vợ chồng Trang đóng kín cửa phòng trọ nên người xung quanh chỉ nghe tiếng thét của bé.

“Chiều 12.9, khi mọi người phá cửa phòng trọ vào giải cứu bé Ngân, lúc đó Minh ngăn cản quyết liệt. Vì vậy nhiều người đàn ông đã lao vào khống chế đối tượng này để đưa bé gái đi cấp cứu”, chị Trần Thị Quế Nhàn (sống gần phòng trọ vợ chồng Trang), cho biết.


Chiều 14.9, bác sĩ Nguyễn Minh Khôi, Trưởng khoa Ngoại - Thần kinh, cột sống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, cho biết trẻ con sọ rất mềm nên những chấn động rất dễ dẫn đến chấn động não. Trên mặt của bé Ngân có rất nhiều sẹo, có cái đã lành có cái vẫn còn mới. Theo chẩn đoán, bé bị xuất huyết dưới nhện (một dạng chấn thương sọ não – PV). Đến thời điểm này, sức khỏe của bé đã có phần ổn định, và vẫn đang được theo dõi.

Cũng theo chị Nhàn, hôm nay sức khỏe của bé Ngân đã đỡ rất nhiều, nếu chiều 12.9, chị Nhàn cùng một số người dân không đưa bé Ngân đi cấp cứu kịp thời có thể tính mạng của bé khó bảo toàn vì bị bỏ đói nhiều ngày.

Một bên vùng đầu của bé Ngân mềm như trái chuối, thương tích khắp người, không cử động được. Khi chị Nhàn đưa bé vào bệnh viện truyền nước biển lúc đó bé mới có máu, còn trước đó có nặn cũng không ra.

“Lúc bác sĩ đưa bé đi chụp hình, bé luôn miệng nói bác sĩ đừng chích điện con, ba con chích đau lắm, mẹ thương con mẹ đừng đánh con. Khi bé Ngân tỉnh lại, tôi hỏi thì bé kể bị ba nắm tay dọng vào tường rồi lấy dây trói và không cho ăn”, chị Nhàn kể lại.

Trả lời câu hỏi vì sao không đưa bé Ngân đi bệnh viện? Trang cho rằng do buổi sáng phải đi làm nên không thể đưa bé đi cấp cứu. Còn thượng tá Nguyễn Hữu Công, Phó trưởng Công an thị xã Dĩ An, cho biết hiện vụ việc đang được cơ quan công an khẩn trương điều tra.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem