Hé lộ số lượng 'khủng' lính đánh thuê Wagner, phương tiện quân sự đang được triển khai ở Belarus

Phương Đăng (theo Newsweek) Thứ tư, ngày 26/07/2023 19:18 PM (GMT+7)
Phe đối lập của Belarus tiết lộ với Newsweek rằng, hiện có khoảng 3.000 đến 4.000 lính đánh thuê cùng hàng trăm phương tiện quân sự của Tập đoàn Wagner đang được triển khai tại quốc gia này khi nhóm lính đánh thuê rời khỏi Nga sau cuộc binh biến thất bại hồi tháng 6.
Bình luận 0
Hé lộ số lượng 'khủng' lính đánh thuê Wagner, phương tiện quân sự đang được triển khai ở Belarus - Ảnh 1.

Hàng nghìn lính đánh thuê Wagner và hàng trăm phương tiện quân sự được cho là đang được triển khai ở Belarus. Ảnh IT

Franak Viačorka —cố vấn chính trị chính của Sviatlana Tsikhanouskaya - thủ lĩnh phe đối lập Belarus đang sống lưu vong —đã nói trong một cuộc phỏng vấn với Newsweek rằng, số lượng lính đánh thuê Wagner ở Belarus cao hơn con số vài trăm mà các phương tiện truyền thông phương Tây công bố và ông chủ của Wagner, Yevgeny Prigozhin vẫn nuôi dưỡng những tham vọng đáng kể.

“Hiện tại, có khoảng 3.400-3.600 lính đánh thuê Wagner trên lãnh thổ Belarus. Tất cả đều đóng tại một nơi, đó là một căn cứ quân sự ở Tsel cách Minsk không xa. Và có khoảng khoảng 700-750 phương tiện chiến đấu ở đây. Nhưng không phải xe hạng nặng, không phải xe tăng, không phải xe bọc thép hạng nặng, mà chỉ là phương tiện vận chuyển thông thường, cùng lắm là được trang bị súng", ông Viačorka nhấn mạnh.

“Có khoảng 10 nhóm lính đánh thuê Wagner đã đến Belarus, với 300 đến 500 chiến binh trong mỗi nhóm này. Đây là những người lính đã từ chối ký hợp đồng với quân đội Nga nên quyết định sát cánh với Prigozhin", ông Viačorka cho biết thêm.

"Prigozhin đã đến thăm họ. Ông này có lẽ đã ở lại qua đêm với họ, nói chuyện với họ. Ông ấy đã nói rằng đây chỉ là ngôi nhà tạm thời, căn cứ tạm thời của họ. Ông hứa rằng mọi thứ chỉ mới bắt đầu, họ sẽ tiếp tục công việc của mình ở Châu Phi và các quốc gia khác. Vì vậy, Prigozhin về cơ bản có một trụ sở mới, một căn cứ mới ở Belarus", ông Viačorka cho hay.

Newsweek cho biết, họ không thể xác minh những tuyên bố này một cách độc lập và đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Belarus qua email để yêu cầu bình luận.

Hình ảnh vệ tinh do công ty công nghệ vũ trụ Maxar thu thập hôm Chủ nhật 23/7 đã tiết lộ quy mô của căn cứ mới của Wagner tại Tsel, cách thủ đô Minsk 80km về phía đông nam và cách Moscow khoảng 700km. Đơn vị đồn trú được cho là trung tâm mới của Wagner ở Belarus. Đây là nơi Tổng thống Alexander Lukashenko cung cấp cho ông Prigozhin và các binh sĩ của ông này làm nơi trú ẩn an toàn như một phần của thỏa thuận để chấm dứt cuộc binh biến của họ nhằm chống lại Bộ Quốc phòng Nga.

Hiện vẫn chưa rõ chính xác có bao nhiêu chiến binh Wagner đang trên đường đến Belarus. Các báo cáo của phương tiện truyền thông phương Tây thì cho rằng có khoảng 300 chiến binh Wagner đã đặt chân đến Belerus mặc dù một chỉ huy của Wagner cho biết vào ngày 19/7 rằng con số thực là 10.000 người.

Cũng không rõ ý định trong tương lai của nhóm. Hiện đã xuất hiện những bức ảnh cho thấy các chiến binh Wagner đang huấn luyện lực lượng Belarus. Ông Lukashenko cũng từng nói rằng nhóm lính đánh thuê này muốn tấn công vào sườn phía đông của NATO.

Các quan chức từ các quốc gia phía đông NATO, chẳng hạn như Ba Lan hoặc Litva, đã nói với Newsweek rằng họ lo ngại về sự hiện diện của các chiến binh Wagner ở biên giới Belarus, cảnh báo rằng sự hiện diện của họ có thể làm trầm trọng thêm căng thẳng biên giới và lo ngại an ninh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem