Ben Affleck hợp nghề đạo diễn hơn làm diễn viên?

Thứ ba, ngày 26/02/2013 07:19 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Giải Oscar cho “Argo” là phần thưởng vô cùng xứng đáng cho những nỗ lực của nam đạo diễn kiêm diễn viên Ben Affleck. Trước đó, anh chỉ được biết đến như một diễn viên điển trai với diễn xuất khá nhạt nhẽo.
Bình luận 0

Sáng 25.2 (giờ Việt Nam), lễ trao Oscar - giải thưởng điện ảnh danh giá nhất của Mỹ đã diễn ra trong sự chờ đợi của các tín đồ điện ảnh thế giới. “Argo”- bộ phim về cuộc giải cứu con tin của Mỹ tại Iran năm 1979 của đạo diễn Ben Affleck đã giành giải Phim xuất sắc nhất. Trước đó, bộ phim này cũng đã đoạt giải Quả cầu Vàng của BAFFTA.

Giải Oscar cho “Argo” là một phần thưởng vô cùng xứng đáng cho những nỗ lực của nam đạo diễn kiêm diễn viên Ben Affleck. Trước đó, anh chỉ được biết đến như một chàng diễn viên điển trai với diễn xuất khá nhạt nhẽo. Có lẽ người hâm mộ điện ảnh còn chưa quên Ben trong vị trí dẫn đầu trong số các diễn viên được đề cử giải Mâm xôi Vàng (tới 9 lần) và một giải Mâm xôi Vàng cho vai nam chính trong bộ phim “Gigly”. Bởi thế nên sáng qua, Ben Affleck lên nhận giải với đôi mắt rớm ướt.

img
 Ben Affleck lên nhận giải Oscar cho bộ phim hay nhất - "Argo"

Theo đánh giá của giới phê bình phim, “Argo” là một bộ phim kịch tính, hấp dẫn và cuốn hút từ đầu đến cuối bởi sự khéo léo, tài tình trong xử lý các tình huống nghẹt thở của cuộc giải cứu con tin có thực trong lịch sử. Bộ phim này còn giành được tượng Vàng Oscar ở hạng mục “Kịch bản chuyển thể xuất sắc” và “Dựng phim hay nhất”.

Các giải thưởng chính khác cũng đã được trao nằm trong dự đoán của nhiều người, như nữ diễn viên Anne Hathaway đã đoạt giải dành cho “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất” cho vai diễn Fantine (mẹ của cô bé Cosette) trong bộ phim “Les Miserable” (chuyển thể từ tiểu thuyết Những người khốn khổ của đại văn hào Victo Hugo). Ngôi sao trẻ Jennifer Lawrence trong phim “Silver Linings Playbook” đã lần đầu tiên giành được tượng Vàng Oscar ở hạng mục “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” sau lần đầu được đề cử cách đây 2 năm.

Giải thưởng “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” được trao cho Daniel Day-Lewis, người thủ vai vị Tổng thống thứ 16 của nước Mỹ, Abraham Lincoln trong bộ phim “Lincoln” của đạo diễn gạo cội Steven Spielberg. Giải “Đạo diễn xuất sắc nhất” thuộc về Lý An của phim “Life of Pi”.

Các giải thưởng khác:

- “Nhạc phim hay nhất”, “Quay phim xuất sắc nhất”, “Hiệu ứng hình ảnh đẹp nhất”: Phim “Life of Pie”.

- “Hóa trang xuất sắc nhất”: Phim “Những người khốn khổ”.

- “Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất”: Phim “Amuor”.

- “Phim hoạt hình hay nhất”: Phim “Brave”.

- “Phục trang đẹp nhất”: Phim “Anna Karenina”.

- “Bài hát trong phim hay nhất”: Trao cho tác giả kiêm ca sĩ Adele với ca khúc “Skyfall”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem