Bến Tre: Cô giáo chấm nhiều điểm 0, phụ huynh kiện đòi được xin lỗi

Huỳnh Xây Thứ tư, ngày 21/03/2018 09:17 AM (GMT+7)
Hơn 2 năm qua một phụ huynh ở tỉnh Bến Tre đã gửi đơn đến nhiều nơi yêu cầu giáo viên phải xin lỗi vì cho rằng cô giáo sai sót dẫn đến việc con mình bị trượt tốt nghiệp. Thậm chí, phụ huynh này còn đang tính khởi kiện ra tòa.
Bình luận 0

Bà Đặng Thị Hồng Thanh (SN 1973, ngụ ấp Tân Lộc, xã Tân Hội, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) cho biết, năm học 2015 – 2016, con trai bà là Nguyễn Trọng Khoa (học sinh lớp 12C2, Trường THPT Chê Ghê – va – ra) không đủ điều kiện để xét thi tốt nghiệp với lý do môn toán có 5 cột điểm 0 (môn toán do cô L.M.P giảng dạy - PV).

“Cuối năm học 2015 - 2016, nhà trường thông báo con tôi không đủ điều kiện xét tốt nghiệp với lý do môn toán có 5 điểm 0. Sau khi hay tin, tôi đã tìm đến gặp ban giám hiệu trường nhờ xem xét giải quyết” – bà Thanh nói.

img

Bà Đặng Thị Hồng Thanh 

Sau khi bà Thanh phản ánh, lãnh đạo nhà trường lúc bấy giờ chấp thuận cho em Khoa kiểm tra lại và đủ điều kiện để xét tốt nghiệp đối với môn toán. Tuy nhiên, sau đó em Khoa lại trượt tốt nghiệp vì thiếu 0,5 điểm. Không đồng ý việc con mình ở lại lớp 1 năm dù được phía nhà trường cho thi cải thiện điểm, bà Thanh làm đơn tố cáo gửi đến Sở GDĐT tỉnh Bến Tre.

Bà Thanh nói: “Tôi có đến gặp ban giám hiệu để xem số điểm môn toán mà con tôi đã cải thiện thì trong đó chỉ có duy nhất 1 cột điểm 6, còn lại 4 cột điểm 0. Nếu như nhà trường cho con tôi kiểm tra cải thiện điểm, làm sao có chuyện trượt tốt nghiệp, vì thi tốt nghiệp có xét điểm học bạ”.

Ngày 18.11.2016, Sở GDĐT đã có thông báo kết luận về nội dung tố cáo của bà Thanh. Theo kết luận, Khoa có 2 điểm 0 do 2 lần không làm bài kiểm tra được (nộp giấy trắng), 2 điểm 0 do 2 lần vắng kiểm tra (có phép).

Theo Sở GDĐT tỉnh Bến Tre, việc em Khoa vắng kiểm tra mà giáo viên cho điểm 0 khi chưa cho kiểm tra bù là sai. Ngoài ra, trách nhiệm thông báo thời gian, địa điểm kiểm tra bù cho học sinh vắng là của giáo viên, chứ không phải để học sinh tự đến gặp giáo viên xin kiểm tra bù.

img

Trường THPT Chê Ghê – va – ra

“Những quy định riêng của giáo viên về cách cho điểm đối với học sinh vắng kiểm tra trái với Thông tư 58/2011 của Bộ GDĐT, ảnh hưởng đến quyền lợi của học sinh và phụ huynh” – kết luận của Sở GĐĐT tỉnh Bến Tre nhấn mạnh.

Với những sai sót trên, Sở GDĐT tỉnh Bến Tre đã yêu cầu nhà trường tổ chức kiểm điểm đối với cô P,  tổ chủ nhiệm họp rút kinh nghiệm về công tác phối hợp  giáo dục học sinh với phụ huynh, hiệu trưởng chủ trì họp ban giám hiệu kiểm điểm tập thể, rút kinh nghiệm về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

“Sau khi sự việc xảy ra tới nay, tức đã hơn 2 năm, tôi mong muốn một lần cô P đến nhà có lời xin lỗi nhưng vẫn không thấy. Tôi cảm thấy rất bức xúc về cách cho điểm của cô P. Một học sinh dù có học yếu đi nữa thì cũng phải tìm cách cho em ấy kiểm tra lại, không ai vô tình nặng tay cho nhiều cột điểm 0 như vậy. Ảnh hưởng một đời của học sinh” - bà Thanh trần tình.

Do cô P chưa xin lỗi nên bà Thanh đã gửi đơn tố cáo đến Bộ GDĐT. Ngày 29.1.2018 vừa qua, Bộ GDĐT cũng có công văn phúc đáp, cho rằng, những yêu cầu của bà đã được Trường, Sở giải quyết. Nếu bà vẫn không đồng ý thì có thể khởi kiện ra toà án. Bà Thanh cho biết, đang làm thủ tục để khởi kiện đến TAND huyện Mỏ Cày Nam.

Theo phóng viên tìm hiểu, sau khi không đỗ tốt nghiệp ở Trường THPT Chê Ghê – va – ra, em Khoa đến học tại Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Mỏ Cày Nam và đã tốt nghiệp sau đó. Hiện em đang theo học một trường cao đẳng về ngành cơ điện tại TP.HCM.

Cô P. cho biết, vụ việc này đã xảy ra hơn 2 năm nay và cũng được Sở GD&ĐT tỉnh Bến Tre giải quyết. Cô cũng nhìn nhận trách nhiệm làm sai và đã chịu xử lý. Riêng việc phụ huynh em Khoa mong muốn yêu cầu xin lỗi thì không nằm trong quy định, quy chế. Ngoài ra, việc yêu cầu xin lỗi chỉ là ý kiến cá nhân một chiều từ phụ huynh này. 

Liên quan đến việc phụ huynh mong muốn nhận được lời xin lỗi từ giáo viên P. , ông Phan Thanh Sơn - Hiệu trưởng Trường THPT Chê Ghê – va –ra cho biết, phụ huynh nên liên với Sở GDĐT tỉnh Bến Tre, khi nào có chỉ đạo bằng văn bản thì nhà trường sẽ thực hiện.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem