Bến Tre: Giá ca cao tăng, nông dân không còn đốn bỏ

Minh Huệ Thứ bảy, ngày 23/08/2014 06:42 AM (GMT+7)
Trước một số thông tin phản ánh nhiều hộ nông dân ở Bến Tre đang ồ ạt đốn bỏ cây ca cao để chuyển sang trồng bưởi da xanh, chanh, ổi vì có thu nhập cao hơn, ngày 21.8, trao đổi với NTNN, ông Phan Văn Khổng – Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Bến Tre cho biết, thông tin trên là không chính xác. 
Bình luận 0

Trước đó, từ năm 2012 – 2013, do giá ca cao không ổn định, có lúc chỉ đạt 2.500 – 3.000 đồng/kg trái tươi, trong khi giá bưởi da xanh lại duy trì ở mức cao nên bà con đã đua nhau đốn bỏ ca cao, khiến diện tích cây trồng này giảm mạnh, từ hơn 10.000ha (năm 2010) xuống còn khoảng 5.200ha.

“Tuy nhiên, từ đầu năm 2014 đến nay, giá ca cao luôn ổn định ở mức cao, hiện đã đạt 5.000 – 5.500 đồng/kg trái tươi và khoảng 60.000 đồng/kg hạt khô nên bà con không đốn bỏ nữa mà chỉ chặt tỉa ở những diện tích bị sâu bệnh, năng suất thấp. Tại Bến Tre, hầu hết cây ca cao được trồng xen trong vườn dừa và thực tế cho thấy, mô hình này cho hiệu quả cao hơn so với chỉ chuyên canh dừa. Nếu chăm sóc tốt, nông dân có thu nhập hơn 100 triệu đồng/ha, trừ chi phí lãi 60 – 70 triệu đồng/ha” – ông Khổng khẳng định.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem