Bệnh hiểm nghèo
-
Vào chùa tu học từ năm 9 tuổi, Đại đức Thích Thiện Duy - tri sự chùa Thanh Tuyền ở xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang - cho rằng mình may mắn vì được quý sư dạy dỗ, chăm sóc nên cuộc sống luôn hạnh phúc, an lạc.
-
Với quyết tâm và lòng đam mê, chị Vân từng bước khắc phục những khó khăn, đưa phong trào tập luyện yoga lan tỏa rộng ra trên địa bàn huyện Tiên Phước, Quảng Nam. Đến nay, toàn huyện có 240 học viên tham gia tập luyện ở 3 điểm trên địa bàn huyện xã Tiên Sơn, Tiên Thọ và thị trấn Tiên Kỳ.
-
Liên quan đến vụ Tịnh thất Bồng Lai, 5 bị cáo còn lại đã gửi đơn kháng cáo đến TAND tỉnh Long An. Vậy nội dung kháng cáo kêu oan của 5 bị cáo như thế nào?
-
Tuần qua, Báo Dân Việt tiếp nhận đơn thư nhờ kêu gọi hỗ trợ từ ông Nguyễn Đình Cường (SN 1966) trú tại ấp Tân Phú Thành, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau.
-
Ngày 01/08/2022, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam vừa giới thiệu chương trình "FWD Care - Chăm sóc phục hồi", cung cấp hoàn toàn miễn phí dịch vụ hỗ trợ chăm sóc tinh thần và thể chất cho khách hàng ngay sau khi yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm được chấp thuận.
-
Các quốc gia châu Âu, ngay cả những nơi từng áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 nghiêm ngặt nhất, đang thận trọng đối phó với làn sóng lây nhiễm mới.
-
Chị Mai Thị Huyền Trang (Thái Nguyên) quyết tâm nghiên cứu, tìm hiểu và sản xuất ra đông trùng hạ thảo. Nhờ nuôi cấy thứ nấm được mệnh danh "thần dược" này, mỗi năm cơ sở sản xuất của chị Trang sản xuất ra gần 20.000 nấm thành phẩm, mang về thu nhập từ 15 – 20 triệu đồng/tháng.
-
Sau khi bố mất, hai đứa trẻ cùng bà nội đã già yếu sống nương tựa vào nhau trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ, chật hẹp. “Bố phù hộ cho con vượt qua kỳ thi và đạt điểm cao nhé” – 2 anh em Tùng Anh, Thùy Dương cùng đứng trước di ảnh của bố thắp hương cầu nguyện.
-
Mẹ bị ung thư đang phải điều trị tại bệnh viện, bố bị tai biến đang điều trị tại nhà, hai anh em Quyền không biết bấu víu vào đâu.
-
Tại Việt Nam, hiện có khoảng 13 triệu người, tương đương 13% dân số, mang gene bệnh tan máu bẩm sinh. Trong đó, tỷ lệ người dân là đồng bào dân tộc miền núi mang gen bệnh cao, chiếm từ 20 - 40%. Một trong những nguyên nhân chính là do kết hôn cận huyết.