Bệnh lùn sọc đen gây hại ở 28 tỉnh, thành

Thứ năm, ngày 09/09/2010 10:42 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trong khi lãnh đạo Bộ NN&PTNT “đếm ngược” thời gian thu hoạch vụ mùa thì nhiều địa phương đang khá lạc quan vì đã cơ bản khống chế thành công dịch bệnh cho lúa, đặc biệt là bệnh lùn sọc đen...
Bình luận 0
img
Vụ mùa, hè thu ở miền Bắc thắng lợi góp phần vào sản lượng lương thực cả nước. (ảnh chụp tại xã Báo Đáp, Trấn Yên, Yên Bái).

Chiều ngày 7-9, tại cuộc họp giao ban Ban chỉ đạo phòng trừ bệnh lùn sọc đen (LSĐ) hại lúa do Bộ NN&PTNT tổ chức tại Hà Nội, ông Bùi Sĩ Doanh - Phó Cục trưởng Cục BVTV cho biết, do nguồn bệnh phát sinh từ vụ đông xuân nên mặc dù đã nhiều biện pháp phòng trừ được triển khai tích cực nhưng tính đến nay, bệnh lùn sọc đen đã phát sinh và gây hại ở 28 tỉnh, thành với tổng diện tích nhiễm là 20.440ha, trong đó diện tích nhiễm nặng là 2.226ha, tập trung chủ yếu ở các tỉnh Bắc Trung bộ.

Miền Bắc đối mặt bệnh “vàng lụi”

Hiện nay, miền Bắc đang phải đối mặt với hàng chục loại sâu bệnh hại trên lúa mùa. Tuy nhiên, điều khiến không ít các chuyên gia, nhà khoa học lo ngại là đã phát hiện ra virus lùn xoắn lá. Nếu không diệt trừ được những dịch bệnh này thì miền Bắc khó có thể đạt được năng suất theo kế hoạch.

Đến nay đã có 5 tỉnh công bố dịch là Thừa Thiên - Huế, Nghệ An, Hà Tĩnh, Ninh Bình và Đà Nẵng. Đã có 30% lúa hè thu trổ bông nhưng vẫn còn 70% lúa mùa đang làm đòng và chuẩn bị trổ. Vì thế, nguy cơ dịch bệnh vẫn còn diễn biến khá phức tạp, nhất là LSĐ. Ông Trần Xuân Định - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Thái Bình cho rằng: Tính đến ngày 7-9, toàn tỉnh đã có 40.000ha trong tổng số 83.000ha lúa mùa đã trổ bông.

Như vậy, trước mắt, số diện tích trổ đã “thoát lưỡi hái tử thần” của LSĐ. Tuy nhiên, ông Định lại rất lo lắng trước mùa bão lũ. Còn đại diện Chi cục BVTV Thanh Hoá thì phấn khởi: “Toàn tỉnh có 90.000ha trong tổng số gần 134.000ha lúa đã trổ và đang chín. Nếu 28.000ha lúa ở các địa phương miền núi và những vùng biển trổ sau 15-9 thì đây cũng là vụ mùa thắng lợi của địa phương”.

Trước những báo cáo của Cục BVTV và các địa phương, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Bùi Bá Bổng cho rằng: “So với năm ngoái, diện tích lúa nhiễm nặng LSĐ tuy giảm nhưng tổng diện tích nhiễm lại tăng và nguy cơ lây lan vẫn còn lớn. Phải đến giữa tháng 9, đầu tháng 10, chúng ta mới có thể đánh giá được năng suất của vụ lúa này. Hiện cả nước đang trông chờ vào vụ mùa và vụ hè thu của miền Bắc”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem