Bệnh nhân phi công người Anh tập đi

Thứ ba, ngày 16/06/2020 10:32 AM (GMT+7)
Theo bác sĩ Nguyễn Tri Thức - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, sức khỏe bệnh nhân phi công tiến triển tốt. Anh bắt đầu tập đi, sức cơ hai chân đã cải thiện 4/5, sức cơ hai tay dần hồi phục về mức gần bình thường. Bệnh nhân cũng tiếp tục được phơi nắng, tập vật lý trị liệu hàng ngày để nhanh hồi phục chức năng vận động.
Bình luận 0

Theo bác sĩ Nguyễn Tri Thức - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, sức khỏe bệnh nhân phi công tiến triển tốt. Anh bắt đầu tập đi, sức cơ hai chân đã cải thiện 4/5, sức cơ hai tay dần hồi phục về mức gần bình thường. Bệnh nhân cũng tiếp tục được phơi nắng, tập vật lý trị liệu hàng ngày để nhanh hồi phục chức năng vận động.

Bệnh nhân phi công tập đi - Ảnh 1.

Bệnh nhân phi công đứng dậy và tập đi với sự hỗ trợ các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: N.L.

Sự hồi phục của bệnh nhân phi công được các bác sĩ đánh giá là "kỳ diệu". Trước đó, một tuần sức chân của bệnh nhân còn yếu, Tiểu ban Điều trị, Bộ Y tế nhận định cần nhiều tuần để phục hồi.

Hiện, bệnh nhân có thể giao tiếp tốt bằng lời nói, sức cơ hô hấp tốt lên. Chức năng thận đã hồi phục, chức năng tim, gan tốt, men tụy bình thường. Về thần kinh, bệnh nhân tiếp xúc tốt, nhớ được cả mật khẩu của điện thoại và iPad của mình dù hôn mê hai tháng. Anh ăn được nhiều hơn với 1.450 ml súp xay và sữa mỗi ngày, cơ thể dung nạp tốt. Bệnh nhân cũng đã ngưng toàn bộ kháng sinh, chỉ còn dùng thuốc kháng nấm, giảm đau và kháng đông.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM, hiện công ty bảo hiểm của bệnh nhân phi công đã đồng ý chi trả viện phí cho bệnh nhân trong thời gian điều trị từ ngày 18/3 đến 22/5. Đây là thời gian điều trị Covid-19 của bệnh nhân tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM.

"Tuy nhiên việc chi trả viện phí mới ở giai đoạn làm thủ tục", bác sĩ Châu cho biết.

Phi công người Anh, 43 tuổi, làm việc cho Vietnam Airlines, được ghi nhận là "bệnh nhân 91" ngày 18/3, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM. Sau 65 ngày điều trị liên tục, bệnh nhân hết nCoV, được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 22/5. Hình ảnh X-quang phổi ngày 25/5, phổi đông đặc, xơ hết cả hai lá, sự sống gần như lệ thuộc hoàn toàn vào ECMO.

Ngày 2/6, chức năng hô hấp của bệnh nhân cải thiện dần, oxy máu ổn định. Các thông số chỉ báo mức độ nhiễm trùng về mức gần bình thường. Sáng 3/6, bệnh nhân ngưng can thiệp ECMO, chuyển sang thở máy. Ngày 4/6, bệnh nhân lần đầu tiên mỉm cười sau hai tháng hôn mê. Ngày 5/6, phổi bệnh nhân phục hồi 60%. Ngày 13/6, bệnh nhân được cai máy thở.

Lê Cầm (VNE)
Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem