Bệnh viện

  • “Nhiều bệnh nhân phải chết trong thời gian chờ ghép trong khi nguồn mô, tạng từ hàng chục ngàn ca chết não, chết ngưng tim vì tai nạn giao thông và các trường hợp tử vong khác không được sử dụng”.
  • Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị các cơ sở y tế khám cho bệnh nhân mắc MERS-CoV đi riêng đường, khám riêng một phòng. Nếu có bệnh nhân phải có phòng điều trị riêng, thậm chí cách ly cả bệnh viện.
  • Một bào thai bị vôi hóa đã được phát hiện trong cơ thể của một bà cụ 90 tuổi người Chile và các bác sĩ nghi ngờ rằng nó đã ở đó từ 50 năm trước.
  • Xã Pa Ham (huyện Mường Chà, Điện Biên) mới chia tách từ xã Nậm Nèn được 2 năm nên chưa có trạm y tế riêng, đang mượn tạm 2 phòng của UBND xã làm nơi hoạt động. 
  • Hàng năm, Bệnh viện Nhi T.Ư thường phải điều trị cho một lượng lớn bệnh nhi mắc 2 bệnh khá… trái khoáy với nhau- các bệnh về xương liên quan tới thiếu và thừa vitamin D. 
  • Tỷ lệ số người đang vướng một vài viên sỏi đâu đó trong đường tiết niệu, từ bể thận xuống đến bàng quang, ở xứ mình rõ ràng cao hơn rất nhiều nếu so với thống kê ở các quốc gia khác. Nếu thống kê nguyên nhân thì khá nhiều, trong đó đầu bảng là uống không đủ nước.
  • Ngày 17.6, Bộ Y tế cho biết, tại Châu Âu, cơ quan chức năng Đức thông báo một người đàn ông 65 tuổi, công dân nước Đức đã tử vong do MERS-CoV.
  • Anh Thái Bá Đoàn (đội 2 thôn La Thọ 2, xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) là lao động chính trong gia đình. Đầu tháng 1.2009, anh Đoàn mắc bệnh, và hiện nay bị suy thận giai đoạn cuối. 
  • Một người đàn ông ở thành phố Hwasung giả vờ đã bị nhiễm Hội chứng Viêm đường Hô hấp Trung Đông (MERS – CoV) vì không muốn đi làm.
  • Chỉ trong vòng 10 ngày (từ ngày 17-27.5), trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã liên tiếp xảy ra 4 vụ ngộ độc nấm với 13 người mắc, trong số đó đã có 3 người tử vong, 4 người vẫn đang điều trị tại bệnh viện...