Bêu tên cán bộ “lười” tiếp dân là đúng!

Lê Chiêm (ghi) Chủ nhật, ngày 21/02/2016 07:38 AM (GMT+7)
"Thông tin từ ông Nguyễn Hồng Điệp - Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương (Thanh tra Chính phủ) cho biết trên báo chí về việc có thể công khai tên tuổi của lãnh đạo địa phương “lười” tiếp dân khiến chúng tôi rất phấn khởi"
Bình luận 0

img

Bạn đọc Phạm Thị Thoa, thôn Quảng Lãm, xã Hán Quảng, Quế Võ, Bắc Ninh

Mặc dù Luật Tiếp công dân quy định người đứng đầu cơ quan có trách nhiệm trực tiếp thực hiện việc tiếp công dân ít nhất 01 ngày trong 01 tháng, ngoài ra trong một số trường hợp còn phải tiếp công dân đột xuất. Thế nhưng từ vụ khiếu nại, khởi kiện quyết định của UBND huyện Quế Võ của một số hộ thôn Quảng Lãm, chúng tôi thấy cực vô cùng. Đi lại hàng mấy chục lần mong được gặp lãnh đạo nhưng chỉ gặp được cán bộ tiếp dân – mà cán bộ tiếp dân lại không có quyền giải quyết. Bức xúc quá chúng tôi phải “ăn vạ” thì mới gặp được ông Chủ tịch, ông Chánh án. Thiết nghĩ, công khai tên của lãnh đạo lười tiếp công dân cũng là một bước chuyển biến, nhưng  điều người dân mong muốn hơn là phải xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu nếu không thực hiện đúng quy định tiếp công dân. Có như thế thì mới có hiệu quả”

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem