Bị bắt vì trộm cắp, thủ phạm khai bố mất, mẹ bỏ sang Trung Quốc và sự thật bất ngờ phía sau

Phạm Hiệp Thứ năm, ngày 23/02/2023 10:08 AM (GMT+7)
Công an phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội) vừa phối hợp bắt giữ 1 đối tượng trộm cắp tài sản. Qua xác minh nhân thân, nhà chức trách phát hiện điều bất ngờ ở đối tượng này.
Bình luận 0

Thông tin từ Công an TP.Hà Nội, vừa qua Công an phường Yên Hòa phối hợp bắt giữ 1 đối tượng trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Theo đó, Tổ công tác của Công an phường Yên Hòa phối hợp với quần chúng nhân dân bắt giữ Hoàng Văn Binh (SN 1996, Đông Khê, Thạch An, Cao Bằng) khi trộm cắp 1 chiếc xe đạp thể thao, nhãn hiệu GIANT ATX tại tầng hầm chung cư Home City 177 Trung Kính, phường Yên Hòa.

Theo Cơ quan điều tra, đối tượng Binh khi làm việc với cơ quan chức năng có biểu hiện khai nhận quanh co, che giấu thông tin về mình.

Bị bắt vì trộm cắp, thủ phạm khai bố mất, mẹ bỏ sang Trung Quốc và sự thật bất ngờ phía sau - Ảnh 1.

Hoàng Văn Binh bị bắt nhưng khai gian dối về nhân thân, cảnh sát nhanh chóng làm rõ được sự thật đằng sau việc che giấu này. Ảnh: CACC

Binh khai nhận bản thân trú tại tỉnh Lạng Sơn, bố đã mất còn mẹ thì bỏ đi sang Trung Quốc, gia đình không còn người thân.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Yên Hòa đã đấu tranh, làm rõ danh tính thật của đối tượng.

Qua xác minh, đối tượng đã có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và hiện đang bị Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Cao Bằng truy nã theo quyết định số 207 ngày 21/4/2022 và Công an quận Nam Từ Liêm truy nã theo quyết định số 08 ngày 16/8/2022 về tội Trộm cắp tài sản.

Đấu tranh khai thác, Binh khai nhận đã thực hiện 5 vụ trộm cắp xe đạp trước đó với tổng giá trị khoảng 80 triệu đồng. 

Công an quận Cầu Giấy đã tạm giữ hình sự đối tượng để điều tra, xử lý theo quy định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem