Bị giết chết vì can ngăn bạn thân đánh vợ

Hữu Danh Thứ sáu, ngày 18/03/2016 20:14 PM (GMT+7)
Thấy bạn thân đánh đập người vợ đang mang thai, anh Đỗ Văn Thành can gián, sau đó tát bạn một bạt tai. Tức giận, người bạn này rút dao ra đâm nạn nhân chết tại chỗ.
Bình luận 0

Chiều nay 18.3, một vụ án mạng đau lòng đã xảy ra tại khu nhà trọ xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Công an huyện đã có mặt tại hiện trường, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy bắt hung thủ. Điều đáng nói là, nạn nhân và hung thủ là đồng nghiệp, cùng làm chung ở một lò mổ trên địa bàn và chơi với nhau rất thân.

img

Hiện trường vụ án.

Theo thông tin ban đầu, do thấy bạn thân là Lê Văn Lam (sinh năm 1982, hộ khẩu ở xã Hậu Thành, huyện Cái Bè, Tiền Giang) hay chửi mắng, đánh vợ nên anh Đỗ Văn Thành (sinh năm 1979, hộ khẩu ở phường 8, quận 8, TPHCM) thường can ngăn, khuyên nhủ.

Chiều ngày 18.3, anh Thành qua phòng trọ của Lam chơi, lại thấy Lam mắng vợ, bực mình, anh Thành tát vào mang tai Lam và nói: "Tại sao con vợ mày đang có bầu, mày không thương mà còn cà chớn?".

Bị đàn anh la rầy, Lam lấy con dao đâm luôn anh Thành làm nạn nhân chết tại chỗ. Gây án xong, hung thủ bỏ trốn.

Hiện công an đã đến hiện trường và thu thập chứng cứ, làm rõ vụ án.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem