Bị la mắng vì sử dụng ma túy, thanh niên 21 tuổi sát hại mẹ ruột dã man

Đăng Khôi Thứ sáu, ngày 17/02/2023 17:07 PM (GMT+7)
Thường xuyên sử dụng ma túy, Quốc bị mẹ ruột la mắng. Bực tức, Quốc dùng hung khí sát hại mẹ ruột dã man.
Bình luận 0

Ngày 17/2, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đơn vị này đang phối hợp với Công an thị xã Trảng Bàng bắt giữ Nguyễn Hữu Quốc (21 tuổi, ngụ phường Lộc Hưng) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân là chị N.T.C. (SN 1984, là mẹ ruột của Quốc).

Bị la mắng vì sử dụng ma túy, thanh niên 21 tuổi sát hại mẹ ruột dã man - Ảnh 1.

Công an khống chế đối tượng Quốc.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 14h ngày 16/2, do Quốc thường xuyên sử dụng ma túy nên chị C. la mắng. Bực bức, Quốc ôm mẹ ruột kéo ngã từ võng xuống nền nhà.

Sau đó, Quốc dùng tay đánh nhiều cái vào mặt của mẹ mình. Bị đánh, chị C. đứng dậy thì bị Quốc dùng cây sắt đánh một cái vào đầu làm chị C. té ngã xuống nền nhà.

Đối tượng tiếp tục cầm cây sắt đánh nhiều lần vào đầu của chị C. rồi dùng liềm cứa vào vùng cổ, chém, đâm nhiều nhát vào người chị C.

Bị đâm, chém chị C. mất máu và tử vong. Cha ruột của Quốc sau khi đi làm về thấy vợ tử vong nên trình báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận tin báo, Công an thị xã Trảng Bàng đã bắt giữ Quốc sau đó.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem