Khác Công Phượng, Quang Hải đem thứ "đặc biệt" sang UAE

PV Thứ năm, ngày 27/05/2021 18:40 PM (GMT+7)
Nếu như nhiều đồng đội mang theo máy playstation sang UAE để có thể giải khuây lúc rảnh rỗi, thì Nguyễn Quang Hải lại gói ghém trong hành lý cuốn sách nói về Son Heung Min. Có vẻ, tiền vệ người Đông Anh đã sẵn sàng cho một cuộc xuất ngoại trong tương lai.
Bình luận 0

ĐT Việt Nam đã có mặt tại UAE vào đêm muộn ngày 26/5 (theo giờ Việt Nam). Theo đó, ngoài 29 tuyển thủ đã được HLV Park Hang-seo "chọn mặt, gửi vàng", còn có ê kíp trợ lý, bác sĩ, nhân viên hậu cần… Được biết, để chuẩn bị cho hành trình chinh phục 3 trận còn lại tại bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á kéo dài hơn 20 ngày tại UAE, đội đã mang theo gần 1 tấn hành lý, bao gồm hành lý cá nhân và rất nhiều đồ ăn khô…

Bí mật bất ngờ trong hành lý mà Quang Hải mang sang UAE - Ảnh 1.

Trong hành lý mang sang UAE của Quang Hải, có một cuốn sách nói về Son Heung Min.

Trong hành lý cá nhân của các tuyển thủ Việt Nam, không thể thiếu một số thiết bị giải trí khi rảnh rỗi. Đơn cử như Công Phượng mang hẳn chiếc Playstation 5 mới tậu sang nước bạn. Theo tiết lộ, chiếc Playstation 5 này có giá khoảng 15 triệu đồng và rất hiếm ở thị trường Việt Nam. Ngoài Công Phượng, những người khác cũng mang Playstation sang UAE còn có Quế Ngọc Hải, Bùi Hoàng Việt Anh, Đoàn Văn Hậu, Lương Xuân Trường, Nguyễn Phong Hồng Duy…

Tuy nhiên, có một người lại không mấy ham mê Playstation và hành trang anh mang theo sang UAE cũng rất khác so với các đồng nghiệp khác, đó là Nguyễn Quang Hải. Theo tiết lộ, trong hành lý của tiền vệ thuộc biên chế Hà Nội FC có cuốn sách nói về Son Heung Min. Ngôi sao của ĐT Việt Nam chưa bao giờ xuất ngoại, dù rằng anh có tiềm năng và cũng có những CLB đánh tiếng muốn mời anh sang nước ngoài thi đấu. Có thể, với cuốn sách gối đầu giường về Son Heung Min, Quang Hải không chỉ xả stress thay vì ôm điện thoại mà bản thân anh cũng học hỏi được nhiều điều từ một huyền thoại sống của bóng đá châu Á.

Luôn được coi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế hệ của mình nói riêng và bóng đá nói chung, tuy nhiên có một sự thật rằng 2 năm trở lại đây, Quang Hải không còn thường xuyên thể hiện phong độ chói sáng như trước nữa. Nguyên nhân dẫn đến sự sa sút của "Messi Việt Nam" gồm rất nhiều yếu tố. Tuy nhiên lý do chính có lẽ là hậu quả của việc Quang Hải đã phải cày ải vớt mật độ "kinh khủng" ở cả CLB lẫn ĐTQG trong thời gian dài.

Những con số thống kê chỉ ra rằng, trong giai đoạn 2018-2019 trò cưng của HLV Park Hang-seo đã phải ra sân tổng cộng 124 trận, tổng thời gian thi đấu lên tới... hơn 10.000 phút. Đây là một con số mà ngay cả các cầu thủ châu Âu với nền tảng thể lực dồi dào cũng phải "lắc đầu lè lưỡi".

Dưới triều đại của HLV Park Hang-seo, Quang Hải gần như phải thi đấu cho tất cả các cấp độ đội tuyển như U22, U23 lẫn ĐTQG. Tương tự như vậy, nếu không gặp vấn đề về thẻ phạt hay chấn thương, tiền vệ gốc Đông Anh nghiễm nhiên "phải" chiếm một suất đá chính trong đội hình của đội bóng Thủ Đô.

Hậu quả là những chấn thương dai dẳng mà Quang Hải thường xuyên phải nhận trong vòng 2 năm qua, khiến số 19 của Đội tuyển Việt Nam sa sút không phanh. Ở mùa giải 2020, ngôi sao của Hà Nội FC cũng gần như mất tích hoàn toàn ở giai đoạn 1 và chỉ khôi phục phong độ ở giai đoạn 2. Ngay khi Quang Hải tìm lại được hình ảnh của chính mình, đội chủ sân Hàng Đẫy đã bứt tốc mạnh mẽ để cán đích ở vị trí Á quân V.League 2020 đồng thời đăng quang tại Cúp Quốc gia.

Ở lượt đi V.League mùa này, Quang Hải cũng thi đấu thiếu ổn định và hệ quả là Hà Nội FC bị đánh bật khỏi tốp 6 và nguy cơ phải đua trụ hạng ở giai đoạn lượt về. Rất hy vọng, trong gần 1 tháng qua, dưới sự hướng dẫn cũng như các liệu pháp tâm lý từ HLV Park Hang-seo, ngôi sao người Đông Anh sẽ tìm lại cảm hứng thi đấu và đóng góp quan trọng vào hành trình tìm vé dự vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á của ĐT Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem