Bí mật quân sự
-
Theo The Drive, tên lửa đạn đạo của tổ hợp tên lửa đường sắt chiến đấu (BZHRK) RT-23 UTTH "Molodets" (mà NATO gọi là SS-24 Scalpel) có đầu đạn bơm hơi.
-
Theo Defense News, Phó Tham mưu trưởng Liên quân các Lực lượng Vũ trang Mỹ (AF), Tướng John Hyten nêu ra một phương pháp khả dĩ có thể tiêu diệt tên lửa hành trình của Nga và Trung Quốc.
-
Tàu khu trục Đô đốc Gorshkov được cho là con tàu khác thường mới nhất và cũng đầy uy lực trong những năm gần đây dành riêng cho Hải quân Nga.
-
Nga lo ngại nghiêm túc về việc Mỹ có ý định triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa trong không gian. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố, việc thực hiện các kế hoạch của Washington sẽ làm mất ổn định hệ thống an ninh quốc tế hiện có.
-
Theo các hình ảnh trên Google Earth, Trung Quốc được cho là đã thử nghiệm khả năng che giấu máy bay chiến đấu của họ khỏi vệ tinh do thám bằng cách sơn một số họa tiết kỳ lạ xung quanh các phương tiện quân sự tại một căn cứ tối mật ở sa mạc Gobi của nước này.
-
Tổng thống Mỹ Donald Trump, nói về vũ khí "chưa từng nghe thấy" của Mỹ, loại vũ khí được xem là không tương đồng với bất kỳ vũ khí nào của cả Nga và Trung Quốc, rất có thể ám chỉ đến đầu đạn hạt nhân W76-2.
-
Nữ điệp viên Mỹ Belle Boyd lưu truyền danh tiếng trong cuộc Nội chiến Mỹ. Bà trở thành điệp viên có biệt danh "Cleopatra" trước năm 18 tuổi. Với nhan sắc quyến rũ, Boyd dùng mỹ nhân kế để thu thập các bí mật quân sự.
-
Lầu Năm Góc mới công bố bản đồ đánh dấu những vùng biển Hải quân Nga và Hải quân Trung Quốc tăng cường hoạt động. Tài liệu này được công bố trong quá trình soạn thảo ngân sách quân sự của Mỹ cho năm tài chính 2021, báo The Driver đưa tin.
-
Hệ thống tên lửa phòng không triển vọng S-500 đủ khả năng đánh chặn các mục tiêu cách Trái đất hàng trăm km, - ông Pavel Sozinov, Tổng công trình sư của tập đoàn «Almaz-Antey» cho biết.
-
Cả Mỹ và Nga đều tận dụng những cuộc chiến tranh ủy nhiệm làm cơ hội để lấy bí mật về vũ khí của đối phương.