Bị Nga loại, "công thần" ĐT Tây Ban Nha chính thức chia tay ĐTQG

Thứ hai, ngày 02/07/2018 18:10 PM (GMT+7)
Không nằm ngoài dự đoán, Andres Iniesta đã chính thức nói lời từ giã màu áo tuyển sau thất bại tại vòng knock-out World Cup trước tuyển Nga.
Bình luận 0

Tiền vệ tài hoa của tuyển Tây Ban Nha trong cuộc phỏng vấn trên Radio Estadio cho hay:

"Đây là trận đấu cuối cùng của tôi cho tuyển Tây Ban Nha. Một giai đoạn tuyệt vời cũng đã trôi qua. Đôi khi kết thúc chẳng như là mơ."

img

Iniesta chia tay ĐTQG.

131 trận chơi cho "La Roja", Iniesta đã giành mọi danh hiệu cao quý nhất từ cup vô địch Euro cho đến cup vàng thế giới. Iniesta chính là người đã ghi bàn thắng đưa tuyển Tây Ban Nha lên ngôi tại World Cup 2010 trong trận chung kết với tuyển Hà Lan.

Trước đó, Iniesta cũng đã chia tay đội bóng anh đã dành cả thanh xuân để cống hiến là Barcelona sau 22 năm. Từ giã bóng đá đỉnh cao, Iniesta chuyển sang Nhật đầu quân cho Vissel Kobe.

Một trong những ngôi sao sáng nhất thế hệ vàng của cả tuyển Tây Ban Nha và Barcelona giờ đã không còn trong đội hình nữa. Dẫu vậy, đúng như tiền vệ sinh năm 84 đã nói, cái cách mà anh phải nói lời chia tay thật không vui vẻ một chút nào.

Ở Barcelona, Iniesta bị loại ở tứ kết Champions League sau thất bại sốc trước AS Roma, giờ đây trong màu áo tuyển, hai mùa World Cup liên tiếp và cả Euro, Iniesta phải nói lời giã từ trong nước mắt....

PV (90mins)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem