Bị nhiễm trùng máu, sốt 42 độ, ông Trần Xuân Giá xin lùi phiên xử

Thứ hai, ngày 05/05/2014 21:22 PM (GMT+7)
Cựu bộ trưởng Trần Xuân Giá người bị truy tố trong vụ án "bầu" Kiên vừa có đơn kiến nghị gửi Tòa án thông báo tình hình sức khỏe để Tòa cân nhắc mở lại phiên xử.
Bình luận 0
Ông Trần Xuân Giá.
Ông Trần Xuân Giá.

Trước đó vào ngày 15.4, trước phiên xử vụ án Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm một ngày, ông Trần Xuân Giá có đơn gửi TAND TP.Hà Nội xin vắng mặt vì bệnh hiểm nghèo đang phải điều trị tại Bệnh viện Hữu Nghị.

Sau khi xác minh, Tòa đã tạm hoãn phiên xử. Theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự thì thời hạn hoãn phiên tòa sơ thẩm không được quá ba mươi ngày kể từ ngày ra quyết định hoãn phiên tòa.Tính từ ngày hoãn đến nay đã gần 20 ngày,

Theo đơn do LS Lưu Tiến Dũng (bào chữa cho ông Giá) mới đây gửi TAND TP. Hà Nội đề nghị cân nhắc mở lại phiên tòa, thì tình trạng sức khỏe của ông Trần Xuân Giá đã trở nên xấu hơn từ ngày 26.4.

Trong đơn, ông Giá có đề nghị mở lại toà sau khi ông đã điều trị xong tình trạng phì đại tiền liệt tuyến và hồi phục sức khỏe đủ để tham dự phiên tòa.

Lá đơn cho biết thêm trong quá trình điều trị ở bệnh viện ông Giá đã bị sốc nhiễm khuẩn do nhiễm trùng máu gây sốt cực cao đến 42 độ, gây co giật mạnh, mê man hoàn toàn, huyết áp tụt xuống chỉ còn 70/50... nguy cơ gây tử vong rất cao. Nhờ Hội đồng chuyên môn của Ban bảo vệ sức khỏe Trung ương gồm các giáo sư đầu ngành cùng các bác sĩ của Bệnh viện Hữu nghị đưa ra phác đồ điều trị tích cực nhất có thể nên ông Giá qua được cơn nguy kịch.

Mặc dù sức khỏe của ông Giá có khá hơn nhưng vẫn còn rất yếu, đòi hỏi phải có thời gian tương đối dài để hồi phục và sau đó mới có thể thực hiện các bước điều trị tiếp theo.

Liên quan đến vụ án Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm, TAND TP. Hà Nội đã tính phương án nếu bị cáo Trần Xuân Giá vì lý do sức khỏe không thể tham dự phiên thì Tòa sẽ xem xét khả năng xét xử vắng mặt bị cáo này.

Bên cạnh đó theo quy định Tòa cũng có thể giải quyết theo hướng trả lại hồ sơ cho cơ quan truy tố hoặc tách vụ án, tách bị can với trường hợp Trần Xuân Giá ra khỏi vụ án này để tiếp tục xét xử những người khác.

Cũng để đảm bảo cho công tác xét xử, 4 bị cáo trong vụ án vừa bị thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tại ngoại sang tạm giam là Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, Phạm Trung Cang - nguyên phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB và Huỳnh Quang Tuấn - nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng ACB. Như vậy, 8 trong tổng số 9 bị cáo trong vụ án này bị tạm giam, trừ trường hợp ông Trần Xuân Giá.
Lương Kết (Lương Kết)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem