Bị nhiễm vi khuẩn chết người vì thứ 100% người Việt đều dùng

Huy Phong (Theo NY Post) Chủ nhật, ngày 17/03/2019 18:55 PM (GMT+7)
Một người đàn ông ở Anh quốc đã bị nhiễm khuẩn có thể gây chết người, sau khi sử dụng bông tăm để vệ sinh lỗ tai.
Bình luận 0

img

Một đầu bông tăm đã bị mắc kẹt trong ống tai của người đàn ông 31 tuổi. Nó sau đó đã di chuyển lên phía trên hộp sọ và chạm vào vỏ não, gây ra các triệu chứng thần kinh như co giật.

Người đàn ông đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu, sau khi anh bất tỉnh.

Bác sĩ Alexander Charlton, chuyên gia về tai mũi họng tại bệnh viện trường đại học Coventry ở Anh, cho biết triệu chứng co giật có thể liên quan tới tình trạng nhiễm khuẩn tạo ra các độc tố và áp suất não.

Người đàn ông đã được đưa đi chụp CT và các bác sĩ chuẩn đoán bệnh nhân vị nhiễm necrotizing otitis externa, một loại vi khuẩn trong ống tai.

Các bác sĩ sau đó đã tiến hành phẫu thuật để lấy đầu bông tăm ra khỏi hộp sọ của người đàn ông. Bệnh nhân phải nằm viện 1 tuần và sử dụng thuốc kháng sinh trong 2 tháng để diệt hết vi khuẩn.

Thực hư việc ăn trứng ngâm nước lạnh dễ nhiễm khuẩn

Để dễ bóc, nhiều người có thói quen cho trứng vào nước lạnh khi vừa luộc chín. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng đây...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem