Bị phát hiện "đập đá", nhảy lầu thoát thân

Thứ sáu, ngày 26/10/2012 13:24 PM (GMT+7)
Bị phát hiện tại "ổ đá", Cường trốn trên nóc nhà và leo theo đường ống thoát nước thì bị công an truy đuổi và bắt được. Riêng Guynh nhảy từ tầng 2 xuống để thoát thân thì bị đa chấn thương.
Bình luận 0

Chiều 25.10, Công an P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng cho biết qua thử test, 3 thanh niên bị tạm giữ đêm 24.10 tại tổ 11 cho kết quả dương tính với ma túy.

Trước đó, lúc 23 giờ tối 24.10, Công an P.Tam Thuận kiểm tra hành chính nhà Thái Thanh Tài (23 tuổi), bắt quả tang Tài cùng Nguyễn Anh Cường (24 tuổi, trú P.Chính Gián, Q.Thanh Khê) và Huỳnh Đình Guynh (19 tuổi, trú P.Hòa Minh, quận Liên Chiểu) đang “đập đá”.

Tài bị bắt giữ ngay tại nhà, Cường trốn trên nóc nhà và leo theo đường ống thoát nước thì bị công an P.Tam Thuận truy đuổi và bắt được. Riêng Guynh nhảy từ tầng 2 xuống để thoát thân thì bị đa chấn thương, được đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu.

img
Tang vật Tài, Cường, Guynh sử dụng ma túy dạng đá

Các con nghiện khai nhận do gia đình Tài đi vắng nên Guynh đã mua ma túy tổng hợp dạng “hàng đá” với giá 500.000 đồng/1 chấm ở khu vực bến xe rồi tụ tập ở nhà Tài để sử dụng.

Công an P.Tam Thuận cho biết thêm sẽ xử phạt hành chính Tài và Cường 750.000 đồng/người và đang hoàn tất các thủ tục đưa Guynh đi cai nghiện tại Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề 05 - 06 TP.Đà Nẵng do đã tái phạm lần 2.

Theo Thanh Niên

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem