Bí quyết làm đẹp bằng kem chống nắng của Hari Won

Nam Nguyễn Thứ sáu, ngày 05/02/2016 05:00 AM (GMT+7)
Bí quyết làm đẹp của nữ ca sĩ mang 2 dòng máu Việt - Hàn là bôi kem chống nắng thường xuyên mỗi ngày.
Bình luận 0

Hari Won cho biết, việc chăm sóc da và giữ dáng là 2 thứ vô cùng quan trọng đối với phụ nữ. Vì là người mang cả hai dòng máu Việt và Hàn nên Hari Won có cơ hội tìm hiểu cả hai cách chăm sóc da của phụ nữ 2 đất nước này.

Theo cô, bước quan trọng nhất của dưỡng da chính là chống nắng, điều mà phụ nữ Hàn Quốc rất xem trọng còn phụ nữ Việt Nam lại khá lơ là.  

img

Hari Won đặc biệt quan tâm đến việc chống nắng cho da mỗi ngày

Kem chống nắng là bí quyết tối ưu

Hari Won cho biết, một trong những quan niệm dưỡng da sai lầm của hầu hết phụ nữ Việt Nam chính là suy nghĩ dưỡng da bằng kem là được. Thật ra, quan trọng nhất đối với dưỡng da chính là kem chống nắng.

Da bị lão hóa 50% là do ánh nắng. Điều này cũng có nghĩa là dùng kem chống nắng sẽ ngăn ngừa việc lão hóa da đến 50%. Nữ ca sĩ cho biết, từ nhỏ cô đã sử dụng kem chống nắng. “Tất cả các cô gái ở Hàn Quốc đều xài kem chống nắng, trong khi người Việt Nam thì không bôi cái gì luôn!” – Hari Won ngạc nhiên lẫn thắc mắc.

img

Bôi kem chống nắng liên tục 2-3 tiếng/ lần

Giọng ca "Hương đêm bay xa" thường bôi kem dưỡng da (vì da cô thuộc loại khô) rồi sau đó mới đến kem chống nắng. Khoảng 2-3 tiếng một lần, nữ ca sĩ sẽ dùng khăn giấy thấm dầu và bôi kem chống nắng tiếp.

“Bình thường người ta nói kem chống nắng giữ được tới 12 tiếng phải không? Đúng là cái đó có thể giữ được 12 tiếng đồng hồ, với điều kiện là không được chạm vào mặt và không được chảy mồ hôi. Mà con người hoạt động bình thường làm sao không chạm vào mặt và không chảy mồ hôi được?” – giọng ca 31 tuổi phân tích.

"Vì vậy, cứ 2-3 tiếng là Hari bôi kem chống nắng một lần. Và ngày ngào cũng bôi. Kem chống nắng là quan trọng nhất trong việc dưỡng da." - nữ ca sĩ chia sẻ. 

Cách lựa chọn kem chống nắng

Hiện nay, thị trường kem chống nắng có khá nhiều loại, cơ bản nhất có thể thấy sự khác nhau của từng loại kem qua chỉ số chống nắng (SPF). Chỉ số chống nắng thể hiện mức độ chống nắng của một sản phẩm đối với người sử dụng. 

img

Hari Won sở hữu làn da mịn màng nhờ dùng kem chống nắng thường xuyên

Giọng ca mang 2 dòng máu Việt – Hàn cho biết, nếu chỉ ngồi trong văn phòng làm việc thì bạn nên sử dụng kem chống nắng có độ SPF trên 25. Nếu đi ra ngoài nhiều thì dùng kem có SPF 50. Đặc biệt, với những ai đi tập thể dục, thể thao hoặc đi nhiều ngoài nắng thì nên sử dụng loại kem có SPF trên 70.

Chống nắng từ 7h sáng đến 5h chiều

Để dưỡng da, Hari Won bôi kem chống nắng từ 7h sáng đến khoảng 5h chiều. Buổi tối từ 6h trở đi cô sẽ rửa mặt và tẩy trang kèm theo dưỡng da. Nữ ca sĩ cho biết, để rửa mặt sạch, không phải chỉ dùng sữa rửa mặt là xong, mà cô dùng dầu dừa hoặc baby lotion để tẩy trang trước khi rửa mặt.

Mặc dù không trang điểm, chỉ dùng kem chống nắng, Hari Won vẫn phải tẩy trang cẩn thận. Sau khi tẩy trang, cô sẽ dùng bông gòn thấm nước, vắt cho nước ra hết và lau sạch da mặt. Kế đến, nữ ca sĩ rửa mặt sạch và bắt đầu các bước dưỡng da.

Phân biệt kem chống nắng

Tự nhận mình là một người yêu thích việc làm đẹp và mê mẩn việc tìm tòi, khám phá về những bí quyết làm đẹp, Hari Won khẳng định, nếu bạn hỏi một phụ nữ Hàn Quốc xem họ chống nắng như thế nào thì có khi họ không thể giải thích, còn với Hari, cô có thể giải thích, thậm chí hiểu rõ từng thành phần trong mỗi sản phẩm dưỡng da, chống nắng. 

Theo giọng ca 31 tuổi, kem chống nắng có 2 loại: một loại bằng hóa chất và một loại bằng vật lý. Loại kem chống nắng bằng vật lý khi bôi lên mặt thì mặt sẽ trắng sáng, có nhiều thành phần không gây hại cho da nên có thể sử dụng cho em bé, hoặc những người có làn da nhạy cảm. 

img

Nữ ca sĩ mang hai dòng máu Việt - Hàn chăm sóc da kỹ với kem chống nắng

Tuy nhiên, khi sử dụng kem chống nắng bằng vật lý thì da mặt dễ bị trắng bệch, nhờn dầu, trong khi các loại kem chống nắng bằng hóa chất lại không gây ra hiện tượng này. Cách duy nhất để phân biệt 2 loại này theo Hari Won là dựa vào thành phần của chúng. 

Nam giới cũng cần chống nắng

Khi được hỏi về việc liệu nam giới có nên sử dụng kem chống nắng như phụ nữ hay không, Hari Won khẳng định: "Nam giới cũng cần dùng kem chống nắng. Người nào muốn trẻ lâu thì phải dùng kem chống nắng. Kem chống nắng là một thứ rất rất rất quan trọng."

Nữ ca sĩ còn kể thêm, cô từng trúng một hợp đồng quảng cáo do hiểu rành về các loại kem chống nắng và phân tích từng thành phần cho đối tác. Lúc đầu họ còn đang phân vân có nên chọn Hari Won làm gương mặt đại diện không, nhưng sau khi gặp gỡ và nói chuyện, chính sự hiểu biết của Hari đã thuyết phục họ giao công việc này cho cô. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem