Bị thổi phạt, châm lửa đốt xe, đuổi đánh CSGT

Thứ tư, ngày 03/10/2012 13:35 PM (GMT+7)
Xin mãi không được, đối tượng vi phạm tự rút xăng xe ra châm lửa đốt chiếc xe rồi bỏ chạy. Không lâu sau, người này tiếp tục dùng dao rượt đuổi lực lượng CSGT...
Bình luận 0

Ngày 2.10, công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng), cho biết vừa hoàn tất hồ sơ, tiến hành khởi, bắt tạm giam đối tượng Thạch Văn Sơn (47 tuổi), ngụ xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà về hành vi cố ý hủy hoại tài sản và chống người thi hành công vụ.

Trước đó, Thạch Văn Sơn điều khiển xe gắn máy chở theo vợ và con từ nhà vào rẫy cà phê không ai đội mũ bảo hiểm, không đem theo giấy tờ. Lực lượng CSGT phát hiện, yêu cầu Sơn dừng xe để kiểm tra giấy tờ. Bị phạt ba lỗi (chở quá số người quy định, không đội mũ, không có giấy tờ), Sơn liên tục kỳ kèo xin miễn phạt.

Sau ít phút to tiếng, y rút xăng từ trong bình xe ra châm lửa đốt cháy rụi chiếc xe trước mặt lực lượng CSGT rồi bỏ chạy.

Vài giờ sau, lực lượng CSGT lại tiếp tục phát hiện Thạch Văn Sơn điều khiển xe gắn máy chạy trên đường mà không đội mũ bảo hiểm.

Thấy CSGT ra tín hiệu dừng xe, Sơn không chấp hành mệnh lệnh mà quay đầu xe chạy thẳng về nhà.

Thấy Sơn có hành vi ngang ngược, cố tính chống đối, thách thức người thi hành công vụ nên lực lượng CSGT đã theo về nhà, yêu cầu Thạch Văn Sơn phải về trụ sở công an làm việc.

Không chấp hành, Sơn vào nhà lấy dao truy đuổi anh Phạm Văn Hiến và Kiều Xuân Cảnh – là hai CSGT đang làm nhiệm vụ.

Theo Kiến Thức
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem