Bí thư chi bộ
-
Tham gia cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”, các địa phương trên địa bàn Quảng Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chất lượng khu dân cư kiểu mẫu; các vườn, tường, đường đẹp cũng được lựa chọn có chiều sâu, thật sự là những mô hình mẫu để tham gia giao lưu với các đơn vị bạn.
-
Người dân khu dân cư Mạc Ngạn (Đồng Lạc, TP.Chí Linh) phản ánh về việc thường xuyên bị ảnh hưởng khí bụi và tiếng ồn từ hoạt động của nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương, đặc biệt là vào buổi đêm.
-
Chi hội trưởng nông dân Tướng Văn Thành ở thôn Cây Thông, xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) được biết đến là một người luôn hết mình với nhiệm vụ được giao, tận tâm giúp đỡ hội viên, nông dân tiếp cận các nguồn vốn vay để phát triển kinh tế, nhiều hộ khó khăn từng bước vươn lên thoát nghèo.
-
Nhà lưới công nghệ cao trồng dưa lê Hàn Quốc và dưa lưới Nữ hoàng của anh Hoàng Văn Nam, Bí thư chi bộ thôn Khuổi Pjểu (xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn) đẹp mê li. Cả làng ai đi qua cũng khen nức nở.
-
Trấn Yên được Thủ tướng Chính phủ công nhận là huyện đầu tiên của tỉnh Yên Bái và khu vực Tây Bắc đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) năm 2019. Trong đó có 04 xã và 46 thôn, bản thuộc diện đặc biệt khó khăn đã đạt chuẩn NTM.
-
Vốn là vùng đất cát cằn cõi, thường xuyên thiếu nước, thế nhưng nông dân ở xã Cát Hanh (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) đã chọn nhiều cách làm hay để khắc phục điểm yếu, trồng các loại cây phù hợp, mang lại giá trị kinh tế cao.
-
Miệt mài hơn chục năm đội đá vá đường, ông nông dân Năm Lao (Nguyễn Công Lao) và đội vá đường “bao đồng” (xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) đã biến những con đường đầy ổ voi, ổ gà trở nên êm ái hơn cho người dân trong xóm, ấp.
-
Chôn "kho báu" hơn 20 tỷ ở trên đồi, ông nông dân tỉnh Phú Thọ mới "đào" 1 phần đã đủ xây "biệt phủ"
Vừa mua đất, làm nhà cho con trai ở trung tâm xã lại tiếp tục gọi thợ đến san đất dựng “biệt phủ” bề thế, tổng số tiền bỏ ra ngót ba tỷ đồng mà ông Phùng Sinh Quyên- Bí thư chi bộ khu Lóng (xã Thạch Kiệt, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) coi nhẹ như không. -
Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng đã triển khai nhiều chương trình, mô hình phát triển kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng tại tuyến biên giới. Đặc biệt, mô hình “cán bộ biên phòng tăng cường xã” đã và đang phát huy được hiệu quả tích cực.
-
Ông nông dân 38 năm tuổi Đảng nuôi con gì, trồng cây gì mà thành tỷ phú đầu tiên của người Sinh Mun?
Đó là khát vọng và cũng là lời khẳng định của lão nông Vì Văn Vầu (61 tuổi, nguyên Bí thư Chi bộ bản Tà Ẻn), cũng là tỷ phú đầu tiên của người Sinh Mun trên đất Phiêng Khoài, Yên Châu, Sơn La. Năm nay, ông Vầu vừa tròn 38 năm tuổi Đảng.