Bí thư Hà Nội: Nhân dân cảm phục, trân trọng những hành động dũng cảm của 3 cảnh sát PCCC

Thành An Thứ ba, ngày 02/08/2022 12:58 PM (GMT+7)
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng bày tỏ xúc động trước tinh thần quả cảm, không sợ nguy hiểm của 3 cảnh sát PCCC. Trước lúc hy sinh 3 cảnh sát đã tổ chức chữa cháy, hướng dẫn 8 người bị nạn thoát ra ngoài an toàn.
Bình luận 0

Sáng 2/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Đinh Tiến Dũng dẫn đầu đoàn lãnh đạo TP Hà Nội đến thăm, động viên gia đình 3 cán bộ, chiến sĩ Đội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã hy sinh khi tham gia chữa cháy tại quán karaoke ISIS 231 bờ sông Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy.

Tham gia đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến. Ngoài ra còn có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP hà Nội Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP Hà Nội cùng đại diện các đơn vị liên quan của TP.

Bí thư Hà Nội: Nhân dân cảm phục, trân trọng những hành động dũng cảm của 3 cảnh sát PCCC - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng (áo trắng) động viên, chia sẻ với gia đình Trung tá Đặng Anh Quân tại ngôi nhà nhỏ ở phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội. Ảnh: Thành An.

Thắp nén hương, bày tỏ sự tiếc thương đối với 3 cán bộ, chiến sĩ Đội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy đã hy sinh khi làm nhiệm vụ, Bí Thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình, đồng thời trao số tiền hỗ trợ 10 triệu đồng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP với mong muốn gia đình sớm vượt qua mất mát để ổn định cuộc sống.

Bí thư Hà Nội: Nhân dân cảm phục, trân trọng những hành động dũng cảm của 3 cảnh sát PCCC - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng đoàn lãnh đạo Thành ủy, UBND, HĐND, Công an TP Hà Nội... có mặt tại nhà binh nhì Nguyễn Đình Phúc gửi lời chia buồn, thăm hỏi tới người thân và gia đình. Ảnh: Phạm Hiệp.

Ông Đinh Tiến Dũng cũng bày tỏ xúc động trước tinh thần quả cảm, không sợ nguy hiểm đối với bản thân khi làm nhiệm vụ. Đặc biệt, Tổ trinh sát đám cháy gồm 3 cán bộ, chiến sĩ đã triển khai trinh sát, tổ chức chữa cháy, hướng dẫn 8 người bị nạn thoát ra ngoài an toàn.

"Đây thực sự là những hành động dũng cảm, nghĩa hiệp, cao cả được nhân dân cảm phục, trân trọng. Những tấm gương quên mình vì tính mạng của người bị nạn này trong cộng đồng cần được kịp thời lan tỏa để nhiều người có thêm niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống", ông Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, đồng thời, yêu cầu các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả và điều tra, xác định nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Đại diện gia đình 3 cán bộ, chiến sĩ Đội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy bày tỏ sự cảm ơn chân thành trước sự quan tâm, thăm hỏi, động viên kịp thời của các đồng chí lãnh đạo thành phố cũng như các địa phương. Đây là nguồn động viên to lớn để gia đình 3 cán bộ, chiến sĩ vượt qua mất mát đau thương này, sớm ổn định cuộc sống.

img

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội thăm hỏi, động viên gia đình Trung úy Đỗ Đức Việt.

Trước đó, như Dân Việt đưa tin, vào khoảng 13 giờ ngày 1/8, đám cháy bùng phát tại quán karaoke ISIS tại 231 phố Quan Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội).

Nhận được tin báo, lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) thuộc Công an quận Cầu Giấy lập tức triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy, cứu nạn, đến hiện trường.

Bí thư Hà Nội: Nhân dân cảm phục, trân trọng những hành động dũng cảm của 3 cảnh sát PCCC - Ảnh 3.

Từ chiều 1/8, sau khi nhận được tin Trung tá Đặng Anh Quân hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ, bà Trần Thị Thủy (68 tuổi, mẹ của trung tá Đặng Anh Quân) khóc nghẹn và vẫn chưa tin được con trai mình đã mãi mãi ra đi. Ảnh: Thành An.

Với tinh thần dũng cảm không ngại khó khăn nguy hiểm, các chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH đã đưa 8 người bị nạn tại quán karaoke ISIS thoát ra ngoài an toàn.

Sau đó, 3 cán bộ, chiến sĩ quay lên các tầng trên của quán karaoke với hy vọng tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt trong đám cháy.

Khi đang rà soát tại tầng 3 của quán karaoke ISIS thì vật liệu rơi xuống chặn cầu thang tầng 2 bít lối thoát, khiến 3 chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH hy sinh.

Các chiến sĩ hy sinh khi đang làm nhiệm vụ gồm Trung tá Đặng Anh Quân (đội trưởng), Trung úy Đỗ Đức Việt và Binh nhì Nguyễn Đình Phúc.

Trung tá Đặng Anh Quân mới luân chuyển về nhận nhiệm vụ làm Đội trưởng Đội PCCC&CNCH của Công an quận Cầu Giấy được vài tháng.

Trung tá Đặng Anh Quân có hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ của anh ngoài việc trông nom các cháu còn tranh thủ bán chè chén ở đầu ngõ. Dẫu cuộc sống khó khăn, vất vả, nhưng nhờ sự tảo tần, gương mẫu của gia đình, bố mẹ, 2 con của anh Quân và chị Nguyễn Thị Hiền đều học giỏi.

Còn Trung úy Đỗ Đức Việt, một người lính trẻ, sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống trong lực lượng công an nhân dân. Việt học giỏi và ước mơ trở thành người chiến sĩ cứu hỏa đã trở thành hiện thực khi anh thi đỗ vào trường Đại học Phòng cháy chữa cháy.

Trung úy Việt từng được bạn bè yêu mến, lấy cảm hứng và chân dung để xây dựng hình tượng nhân vật chàng lính cứu hỏa trẻ trong phim truyền hình. Việt là người năng nổ, hay tham gia công tác tuyên truyền PCCC cho các em học sinh ở trường, rất tâm huyết với công tác PCCC. Việt năm nay mới tròn 24 tuổi, chưa kịp lập gia đình. Việt còn hứa với mẹ cuối năm nay sẽ cưới vợ.

Binh nhất Nguyễn Đình Phúc thiệt thòi hơn chúng bạn khi bố mất sớm. Hai mẹ con nương tựa vào nhau trong sự đùm bọc yêu thương của gia đình nội, ngoại. Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn song Phúc chịu khó học hành, phấn đấu được đứng trong hàng ngũ công an nhân dân.

Xin chia buồn với gia đình các cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH đã hy sinh, vì mạng sống của nhân dân. Mong các anh yên nghỉ!

Liên quan đến vụ cháy quán karaoke khiến 3 cảnh sát PCCC hy sinh, ngày 1/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã yêu cầu Công an TP.Hà Nội khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, giao Công an thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND quận Cầu Giấy và các đơn vị liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thăm hỏi, động viên, thực hiện đầy đủ các chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh và gia đình; phối hợp thực hiện nghi thức tang lễ theo quy định.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng giao Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố phối hợp với Công an thành phố khẩn trương tham mưu, đề xuất UBND TP có hình thức khen thưởng để truy tặng các cán bộ, chiến sĩ có tinh thần dũng cảm đã hy sinh thân mình khi làm nhiệm vụ để bảo vệ nhân dân.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem