Bí thư Thăng: “Không được làm nản lòng nhà khoa học”

Hứa Phương Thứ ba, ngày 20/12/2016 14:07 PM (GMT+7)
Đó là phát biểu của ông Đinh La Thăng, Bí thư Thành ủy TP.HCM trong buổi gặp gỡ với nhà khoa học, giới trí thức thành phố sáng 20.12.
Bình luận 0

img

Ông Đinh La Thăng trao đổi với nhà khoa học, trí thức.

Ông Thăng cho rằng đội ngũ trí thức đã và đang có những đóng góp lớn cho sự phát triển của TP.HCM.

“Các chuyên gia, trí thức việt kiều đã tư vấn cho TP nhiều giải pháp đột phá. Đề nghị các trí thức hãy vượt qua mọi cản trở hữu hình và vô hình, cùng chung tay đưa TP.HCM  trở thành một thành phố đáng sống trong khu vực” - ông Thăng mong muốn.

Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng đồng ý cần sớm thay đổi cơ chế, hình thành hệ thống chính sách khuyến khích nghiên cứu khoa học, khắc phục tình trạng nhiều đề tài nghiên cứu xong thì không dùng. Thành phố cũng sẽ xem xét chính sách nghiên cứu sản phẩm kết hợp với thị trường, không làm nản lòng các nhà khoa học. TP sẽ tổ chức tôn vinh, khen thưởng các nhà khoa khoa học, các công trình khoa học nghiên cứu, các sáng kiến… đóng góp cho sự phát triển của TP.

Còn ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết lãnh đạo TP đang nghiên cứu phải có cơ chế hợp tác như thế nào để huy động được đội ngũ trí thức khổng lồ trong các trường ĐH, các Hội bởi nguồn lực này hết sức to lớn. Vấn đề của TP là làm sao để quản lý và tận dụng được.

“Sắp tới TP sẽ ra mắt Hội đồng Hiệu trưởng các trường ĐH của TP trong tháng 1. UBND cũng đề nghị Hội đồng tư vấn 1 số vấn đề để giúp TP giải quyết các vấn đề KT-XH đặt ra”, Chủ tịch TP.HCM khẳng định.

Trước đó, PGS.TS Hồ Thanh Phong, Hiệu trưởng trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP HCM) cho rằng để thu hút được tri thức Việt kiều từ nước ngoài về làm việc thì chính sách tiền lương là quan trọng nhất vì nhiều chuyên gia về nước cống hiến nhưng nhận mức lương khá khiêm tốn. Ngoài ra theo ông Phong thì chỉ khi nào trí thức không phải lo toan quá nhiều về cuộc sống thì họ mới có nhiều thời gian cống hiến cho công việc.

“Giới nghiên cứu từ trước đến nay có tính khá khiêm tốn, ngại giới thiệu về những công trình, đề tài nghiên cứu của mình nên nhiều công trình khoa học chưa phát huy được tác dụng, khó tiếp cận được các nguồn hỗ trợ” - ông Phong nêu một thực trạng.

Cũng chung nhận định với TS Hồ Thanh Phong PGS.TS Võ Văn Sen (Hiệu trưởng trường Khoa học – Xã hội – Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM) khi trao đổi với ông Đinh La Thăng bên lề hội nghị cũng nêu hiện kinh phí dành cho nghiên cứu đề tài khoa học còn khá hạn hẹn và khó tiếp cận. Hơn nữa khi đề xuất thì một đề tài thì mất khá nhiều thời gian mới tiếp cận được nguồn vốn hỗ trợ.

Đại diện cho giới trí thức Việt kiều, GS.TS Đặng Lương Mô một chuyên gia hàng đầu về vi mạch trên thế giới và hiện là cố vấn Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM thẳng thắn rằng "chúng ta đang quá chú trọng đến vấn đề bằng cấp".

img

GS.TS Đặng Lương Mô nhận xét chúng ta đang quá chú trong đến bằng cấp.

Theo ông giáo dục hiện đại cần phải tính đến yếu tố chuyên nghiệp. Các nước tiến bộ rất ưu ái những người biết làm việc chuyên nghiệp, làm một việc nhưng đến nơi đến chốn. Ví dụ như về vấn đề thủ tục giấy tờ hành chính, sự chuyên nghiệp là phải làm sao cho người dân chỉ cần đi 1 lần là làm xong việc.

"TP.HCM cần phải tập trung vào khoa học cơ bản. Đừng nhìn vào con số 6-7% mà thoả mãn. Chúng ta phải nhìn vào vấn đề là trong vòng 10 năm nữa chúng ta phải phát triển trên 20%. Lại lấy ví dụ về Singapore, về mọi mặt không thuận lợi bằng TP.HCM, tại sao họ lại phát triển như vậy?”- GS Mô chia sẻ và đặt vấn đề.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem