Biden cân nhắc triển khai hàng nghìn lính Mỹ tới Ukraine giữa căng thẳng với Nga

Minh Nhật (theo New Yorker) Thứ hai, ngày 24/01/2022 11:05 AM (GMT+7)
Tổng thống Joe Biden đang xem xét triển khai vài nghìn lính Mỹ tới Ukraine trong bối cảnh lo ngại về một cuộc tấn công của Nga ngày càng tăng.
Bình luận 0
Biden cân nhắc triển khai hàng nghìn lính Mỹ tới Ukraine giữa căng thẳng với Nga - Ảnh 1.

Một đơn vị phòng thủ lãnh thổ dân sự huấn luyện ở Kiev, Ukraine trong bối cảnh căng thẳng với Nga gần biên giới vào ngày 22/1/2022. Ảnh Getty

Ông Biden đã cân nhắc một số lựa chọn quân sự cho cuộc khủng hoảng Ukraine từ các quan chức Lầu Năm Góc tại Trại David hôm Chủ nhật 23/1 khi chính quyền Mỹ có vẻ rời bỏ chiến lược không khiêu khích Nga, Fox News đưa tin.

Các lựa chọn bao gồm gửi tới 5.000 quân tới Đông Âu và tăng sự hiện diện quân sự lên gấp 10 lần nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin hành động trong bối cảnh những lời đe dọa ngày càng tăng về Ukraine còn các nỗ lực ngoại giao giữa Washington và Moscow bị đình trệ, theo Fox News.

Động thái này diễn ra giữa bối cảnh, căng thẳng gia tăng về việc Nga tăng cường quân sự ở biên giới Ukraine vẫn chưa được xoa dịu trong cuộc hội đàm hôm thứ Sáu 21/1 giữa Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại Geneva.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov hôm 23/1 cũng thông báo Mỹ đã gửi hơn 80 tấn vũ khí để tăng cường khả năng quốc phòng cho nước này, lưu ý "đây không phải đợt hàng cuối cùng".

Đợt hàng hỗ trợ an ninh đầu tiên từ Mỹ được gửi tới Ukraine hôm 21/1. Theo đại sứ quán Mỹ tại Kiev thông báo cùng ngày, lô hàng mới nhất nặng khoảng 91 tấn, trong đó có cả đạn dược.

Ngoại trưởng Mỹ Blinken hôm 23/1 cảnh báo nếu "lực lượng bổ sung của Nga ồ ạt tiến vào Ukraine", Washington và các đồng minh sẽ có phản ứng "quyết liệt".

"Điều này sẽ kích hoạt phản ứng nhanh chóng, nghiêm khắc và thống nhất từ chúng tôi cùng châu Âu", Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh.

Về phần mình, Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc các nước NATO làm leo thang căng thẳng xung quanh Ukraine bằng chiến dịch thông tin sai lệch.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem