“Biết xấu hổ để quyết tâm hơn”

Phương Hà Thứ năm, ngày 23/04/2015 09:47 AM (GMT+7)
“Thực sự rất cần phải biết xấu hổ để có quyết tâm cao hơn”- chuyên gia Phạm Chi Lan góp ý cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong ngày làm việc thứ hai (22.4), cũng là ngày bế mạc Diễn đàn kinh tế Mùa xuân.
Bình luận 0

Chính sách, luật pháp còn thiếu ổn định

Góp ý cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho rằng, sau 20 năm gia nhập ASEAN Việt Nam vẫn đứng trong nhóm 4 nước cuối: Việt Nam - Lào - Campuchia - Myanmar.

img
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu phát biểu bế mạc Diễn đàn.   I.T
“Đất nước tiềm năng thế này chẳng lẽ cứ muốn chìa tay xin hỗ trợ mãi, chẳng lẽ cứ vui vẻ ở nhóm cuối mãi sao? Rõ ràng, với 6 nước còn lại trong ASEAN chúng ta vẫn còn kém họ. Vì vậy, thực sự cần biết xấu hổ để có quyết tâm cao hơn”- bà Lan bày tỏ quan điểm. Bên cạnh đó bà Phạm Chi Lan cũng chia sẻ: “Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh không chỉ tốt cho doanh nghiệp, mà còn tốt cho Nhà nước nữa. Nó làm cho bộ máy vận hành tốt hơn, hiệu quả hiệu lực hơn”- bà Lan đánh giá.

 

Theo Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM Trần Du Lịch, Nhà nước chỉ nên làm 3 việc là ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định môi trường pháp lý tốt và xây dựng nền hành chính mang tính phục vụ. Ông Lịch cũng nhấn mạnh, Việt Nam mất gần 1/4 thế kỷ để xác lập tư duy về một vấn đề mang tính đương nhiên phải có trong cơ chế thị trường, đó là quyền tự do kinh doanh của công dân, được làm những gì mà pháp luật không cấm.

Cùng đưa ra giải pháp cho việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, TS Nguyễn Đình Cung- Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế T.Ư cho biết: “Đã từ rất lâu, cộng đồng doanh nghiệp cả trong và ngoài nước đều cho rằng các chính sách, luật pháp ở Việt Nam thiếu ổn định, thường hay thay đổi bất lợi cho doanh nghiệp; thiếu minh bạch và không tiên liệu trước được”.

Nhìn nhận một cách công bằng, DNNN là một tác nhân hay chủ thể thị trường; là tổ chức kinh doanh, phải được đối xử bình đẳng như các tác nhân khác của thị trường, TS Nguyễn Đình Cung đề nghị thành lập cơ quan ngang bộ thuộc Chính phủ chuyên trách và trực tiếp thực hiện quyền chủ sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp, chuyên trách thực hiện vai trò nhà đầu tư, cổ đông hay thành viên trong các công ty có sở hữu nhà nước phù hợp với cơ cấu sở hữu của công ty tương tự như các cổ đông, thành viên khác.

Phải tổ chức lại mô hình sản xuất nông nghiệp

Sau các báo cáo tham luận tại Diễn đàn, với các tranh luận, giải đáp, đối thoại, các ý kiến rất đa chiều. Ông Nguyễn Văn Giàu đánh giá, kết quả đạt được rất quan trọng. Kết luận ý kiến của các đại biểu tại Diễn đàn của Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội cho rằng: Cần kiên trì nguyên tắc thị trường, nỗ lực tiếp cận nhiều chuẩn mực của thông lệ quốc tế.

Quan điểm

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan
  Đôi lúc tôi thấy hơi khó chịu khi cơ quan nhà nước tỏ ra ban ơn, trong khi cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh chính là việc họ phải làm. 
Ông Giàu cũng khẳng định, phải đẩy nhanh hơn quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, đặc biệt là khu vực DNNN cần có luật cổ phần hóa, chí ít là có nghị quyết của Quốc hội về cổ phần hóa. Tiếp thu tinh thần này, ông Giàu cho biết, sẽ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nội dung này.

 

Đồng thời, một vấn đề quan trọng là phòng chống tham nhũng để cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Theo công bố điều tra chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của VCCI đối với khối FDI, các chi phí hối lộ cũng tăng lên kể từ năm 2013. Năm 2013, khoảng 32% doanh nghiệp cho biết tổng số tiền “bôi trơn” lên tới hơn 1% thu nhập mỗi năm. Năm 2014 số doanh nghiệp phải bôi trơn lên tới 38%.

Nhiều ý kiến lo ngại ngành nông nghiệp, đặc biệt tổ chức lại mô hình sản xuất để hấp thụ được tiến bộ KHCN, tăng sức cạnh tranh cho ngành một cách dài hơi. Đây là vấn đề rất quan trọng.

Về hội nhập, nhiều chuyên gia đã chứng minh Việt Nam đã hội nhập và đạt nhiều chỉ số hội nhập quan trọng, thậm chí cao hơn một số quốc gia khác. Nhưng thực tế sức khỏe của doanh nghiệp Việt Nam còn yếu, chưa đủ sức hội nhập một cách tự chủ và hiệu quả.

Theo ông Giàu, để tăng sức cạnh tranh, cần chủ động năng cao năng lực doanh nghiệp, không thể đổ lỗi cho cơ quan quản lý nhà nước.

Về doanh nghiệp FDI, ông Giàu đề nghị tiếp thu các ý kiến tại Diễn đàn, cần lan tỏa rộng hơn các yếu tố tích cực của doanh nghiệp đối với nền kinh tế.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem