Bình Định: 15 nhà dân tốc mái, 6 người bị thương do bão số 9

Dũ Tuấn Thứ tư, ngày 28/10/2020 11:56 AM (GMT+7)
Tỉnh Bình Định vừa có báo cáo mới nhất về tình hình thiệt hại do bão số 9 với 15 nhà dân bị tốc mái, 6 người bị thương.
Bình luận 0

Trưa 28/10, ông Đặng Công Chính, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Bình Định cho biết, đã có 15 nhà dân bị tốc mái, 6 người bị thương do ảnh hưởng của bão số 9.

Bình Định: 15 nhà dân tốc mái, 6 người bị thương do bão số 9 - Ảnh 1.

Cột điện bị đổ ngã ở TP.Quy Nhơn.

Trong đó, tại thị xã An Nhơn có 2 người bị thương (bà Nguyễn Thị Thanh Ngà, SN 1973 và ông Trần Vân, SN 1967, đều ở xã Nhơn Tân), TP.Quy Nhơn có 2 người bị thương, thị xã Hoài Nhơn và huyện Phù Mỹ mỗi địa phương có 1 người bị thương.

Hiện tại, có 45 tàu với hơn 300 thuyền viên nằm trong vùng nguy hiểm của bão số 9, các tàu đã nằm sau đường đi của bão số 9 và có khả năng chịu được sóng gió hiện tại.

Tàu cá BĐ 96388 TS với 12 lao động của ông Lê Vạn (ở xã Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn) và tàu cá BĐ 97469 TS với 14 lao động của ông Võ Ngọc Đoan (ở xã Hoài Hải, thị xã Hoài Nhơn) bị phá nước và chìm, chưa liên lạc được.

Bình Định: 15 nhà dân tốc mái, 6 người bị thương do bão số 9 - Ảnh 2.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng trực tiếp thăm hỏi người dân ở khu trú bão.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Bình Định đã có văn bản đề nghị Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn điều phương tiện hỗ trợ.

Hiện tại, tàu KN490 đã xuất phát lúc 9h20 tại Nha Trang lên đường cứu hộ ngư dân gặp nạn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem