Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
"Rồng nông sản" dài 9m được "biến hình" đặc biệt từ cả 100 quả dứa, ớt, cà rốt…VIDEO: Quy Nhơn.
Ngày hội Nông sản huyện Hoài Ân (Bình Định) lần thứ II quy tụ hàng trăm đại biểu, chuyên gia, đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân. Tại đây, trưng bày, giới thiệu, quảng bá 18 gian hàng với 105 loại sản phẩm nông nghiệp của địa phương và các đơn vị trong tỉnh.
Bà con nông dân xã Ân Hữu còn chung tay làm nên “công trình” ấn tượng từ những trái cây, rau củ, tạo hình thành “rồng nông sản”.Một con rồng được tạo nên từ các loại trái cây, rau củ như: dứa, dừa, cà rốt, củ cải trắng, ớt,...
Chiều dài con rồng dài khoảng 9m, được ghép từ 150 quả dứa.
Vảy rồng được ghép từ những vỏ của trái dừa lửa.
Theo anh Đỗ Minh Dũng - thợ điêu khắc gỗ ở xã Ân Hữu, tác phẩm rồng nông sản được đơn vị lên ý tưởng từ năm Giáp Thìn. Rồng dài 9m, bề ngang 3m được làm từ các nguyên liệu như: quả dứa, ớt, cà rốt, củ cải trắng…
Trong đó, vảy rồng làm từ vỏ quả dứa, lông mi rồng làm từ quả ớt, răng rồng từ củ cải trắng, lá dứa và lá lưỡi hổ bài trí màu sắc xanh của rồng.
“Với sản phẩm này, chúng tôi mong muốn tạo ra kiệt tác có dấu ấn tô thêm nét đẹp cho ngày hội nông sản của huyện và mong muốn quảng bá những sản phẩm nông sản địa phương ra bạn bè, người dân cả nước”, anh Dũng nói.
Hình tượng con rồng uốn lượn kỳ vỹ, được kết tạo công phu bằng 150 quả dứa cùng hàng trăm nông sản khác như dừa, đậu que, cà rốt…
Nông dân xã Ân Hữu chọn rồng vì là năm Thìn, song nó cũng là thông điệp. Mong muốn thành quả gia đình, quê hương có cơ hội bay cao, bay xa.
Nông sản được "biến hình" thành rồng, gây thích thú cho người xem, bởi sự cầu kỳ, công phu.
Những người thợ phải bỏ ra 2 ngày đêm ròng rã, “không dám làm sớm vì phải giữ sắc màu nguyên liệu tươi tắn”.
Sự kiện "huy hoàng và hoành tráng" tôn vinh nông sản
Lễ hội nông sản Hoài Ân lần II, là cuộc biểu dương tưng bừng của kinh tế nông nghiệp huyện trung du – miền núi Bình Định. Với 105 sản phẩm trưng bày, lễ hội lần này là bước tiến dài so với cuộc bày biện cũng rất thành công năm 2022.
Hoài Ân là địa phương duy nhất của Bình Định cho đến nay thực hành được việc tôn vinh người nông dân và đặc sản địa phương bằng một "nghi thức" định kỳ, huy hoàng và hoành tráng.