Bình Định: "Xe điện chia phần trăm với cơ sở kinh doanh, chê chỗ này khen chỗ nọ"?

Dũ Tuấn Thứ sáu, ngày 14/07/2023 10:27 AM (GMT+7)
Ông Đặng Mạnh Cường - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Quy Nhơn, Bình Định, nói rằng, có thông tin xe điện chia phần trăm với các cơ sở kinh doanh, nhà hàng, chê chỗ này khen chỗ nọ, gây ra tình trạng cạnh tranh không lành mạnh.
Bình luận 0

Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (từ ngày 12-14/7), tại phiên thảo luận tổ, có rất nhiều ý kiến góp ý, đề nghị thay đổi và có nhiều giải pháp níu chân du khách, đối với môi trường du lịch của tỉnh này.

Theo đại biểu, chỉ số du lịch trong báo cáo 6 tháng đầu năm rất "ấn tượng" về cả lượt khách lẫn doanh thu. 

Tuy nhiên, thực tế du khách lưu trú tại Bình Định rất ngắn, sản phẩm du lịch chưa đủ níu chân du khách, cần phải nâng mức đầu tư sản phẩm du lịch mới, nhất là văn hoá và tâm linh.

Ngoài ra, một số địa điểm du lịch chưa được đầu tư chưa xứng tầm, chưa đồng bộ. Thiếu sản phẩm du lịch độc đáo, hoạt động kinh tế đêm "nghèo nàn", quà lưu niệm thiếu phong phú... khiến du khách nhanh chán.

Bình Định:'Xe điện tranh giành khách, chia phần trăm với cơ sở kinh doanh, chê chỗ này khen chỗ nọ'? - Ảnh 1.

Xe điện hoạt động đưa đón khách tại TP Quy Nhơn, Bình Định. Ảnh: DT.

"Hệ thống xe điện bắt đầu có chiều hướng chạy thoả mái, tuyến nào cũng chạy, kết nối với các nhà hàng. Còn có thông tin chia phần trăm với các cơ sở kinh doanh, chê chỗ này khen chỗ nọ, làm cho việc cạnh tranh không lành mạnh. Việc này cần phải xử lý", ông Đặng Mạnh Cường - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Quy Nhơn đề nghị.  

Bình Định:'Xe điện tranh giành khách, chia phần trăm với cơ sở kinh doanh, chê chỗ này khen chỗ nọ'? - Ảnh 2.

Khu du lịch Ghềnh Ráng thiếu đầu tư, gây nhàm chán cho du khách. Ảnh: DT.

Đại biểu Phạm Tấn Thành cho hay, tuy lĩnh vực du lịch đang có mức tăng trưởng cao nhưng sản phẩm du lịch của Bình Định, không đa dạng và phong phú như tiềm năng. 

Hiện chúng ta chỉ tập trung khai thác các loại hình du lịch cộng đồng và tâm linh, nhưng các loại hình này chưa thực sự phát huy hiệu quả. 

"Cần nhìn nhận vào thực tế này để có những giải pháp cụ thể trong việc tạo ra nhiều sản phẩm du lịch có sức hấp dẫn, thu hút du khách đến với Bình Định", ông Thành nói.

Đại biểu Huỳnh Thị Ngọc Hà nêu thực tế, Bình Định có rất nhiều tiềm năng để phát triển các điểm vui chơi, giải trí phục vụ du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. 

Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh có rất ít các điểm vui chơi, giải trí được đầu tư xây dựng bài bản. 

Đáng chú ý, Khu du lịch Ghềnh Ráng - Tiên Sa có vị trí đắc địa nằm ngay trung tâm thành phố nhưng nhiều năm qua vẫn chưa được đầu tư xây dựng xứng tầm. 

Ông Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đồng ý với quan điểm, phải có điểm vui chơi đột phá, thế nhưng việc này không thể nhanh được, mà cần có thời gian. 

Bởi, có những dự án lớn làm tiền đề đã được phê duyệt, nhưng đến nay thủ tục vẫn đang nằm ở Bộ Xây dựng.

"Dự án của FLC tỉnh đã duyệt, nếu quần thể này được xây dựng thì có rất nhiều điểm nhấn, phim trường, khu vui chơi mạo hiểm… tất tần tật, nhưng hiện nay đang còn trình Bộ Xây dựng. Nếu muốn làm phải mất vài ba năm, kế hoạch có hết rồi nhưng những điểm vui chơi mới, thì bắt buộc phải có thời gian", ông Tuấn nêu ví dụ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem