Bình Dương: Bộ đội hỗ trợ vận chuyển, đóng gói từng bịch gạo đưa đến người dân trong khu bị “khoá chặt”

Văn Dũng Thứ ba, ngày 24/08/2021 16:35 PM (GMT+7)
Để kịp thời cung ứng gạo, thực phẩm đến tận nhà cho người dân ở các phường tại Bình Dương đang thực hiện biện pháp "khoá chặt, đông cứng", lực lượng quân đội đã nhanh chóng hỗ trợ vận chuyển, đóng gói gạo và nhu yếu phẩm.
Bình luận 0

Ngày 24/8, hàng trăm chiến sĩ thuộc Trung đoàn Bộ binh 271, Sư đoàn 5 của Quân khu 7 đã hỗ trợ tỉnh Bình Dương vận chuyển gạo, thực phẩm để trao đến tận nhà các hộ dân tại các phường đang thực hiện biện pháp "khoá chặt, đông cứng" nhằm phòng chống dịch.

Cụ thể, lực lượng quân đội sẽ hỗ trợ Bình Dương trong việc chốt chặn, kiểm soát người và phương tiện, phân luồng xanh tại các chốt kiểm soát dịch trên các tuyến đường. Ngoài ra, các chiến sĩ bộ đội sẽ thực hiện việc đưa gạo, nhu yếu phẩm đến các khu cách ly, điều trị các trường hợp F0 và F1, cũng như đưa gạo, thực phẩm đến tận nhà cho các hộ dân ở khu vực bị "khoá chặt, đông cứng".

Được biết, tính đến ngày 23/8, Trung đoàn Bộ binh 271, Sư đoàn 5 của Quân khu 7 đã điều động 1.000 cán bộ, chiến sĩ đến Bình Dương, trong đó có 26 chiến sĩ là y bác sĩ để hỗ trợ cho ngành y tế trong công tác điều trị, chăm sóc cho bệnh nhân tại các cơ sở điều trị Covid-19.

Hình ảnh bộ đội hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại Bình Dương được PV Dân Việt ghi lại:

Bộ đội hỗ trợ vận chuyển, đóng gói gạo để đưa đến tận nhà cho người dân ở Bình Dương bị “khoá chặt”  - Ảnh 2.

Lực lượng quân đội tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch trên các tuyến đường của tỉnh Bình Dương. Ảnh: Văn Dũng

Bộ đội hỗ trợ vận chuyển, đóng gói gạo để đưa đến tận nhà cho người dân ở Bình Dương bị “khoá chặt”  - Ảnh 3.

Các chiến sĩ quân đội kiểm soát người và phương tiện lưu thông trên đường, đồng thời phân luồng xanh cho các phương tiện được cấp phép ra vào tại các chốt kiểm dịch. Ảnh: Văn Dũng

Bộ đội hỗ trợ vận chuyển, đóng gói gạo để đưa đến tận nhà cho người dân ở Bình Dương bị “khoá chặt”  - Ảnh 4.

Một chốt kiểm soát của lực lượng quân đội tại địa bàn phường Bình Hoà, TP.Thuận An. Ảnh: Văn Dũng

Bộ đội hỗ trợ vận chuyển, đóng gói gạo để đưa đến tận nhà cho người dân ở Bình Dương bị “khoá chặt”  - Ảnh 5.

Các chiến sĩ thuộc Trung đoàn Bộ binh 271, Sư đoàn 5 của Quân khu 7 hỗ trợ chính quyền địa phương ở Bình Dương vận chuyển, phân chia gạo và nhu yếu phẩm để cung cấp cho người dân. Ảnh: BTG Bình Dương

Bộ đội hỗ trợ vận chuyển, đóng gói gạo để đưa đến tận nhà cho người dân ở Bình Dương bị “khoá chặt”  - Ảnh 6.

Gạo sẽ được chia nhỏ ra từng bao với trọng lượng khoảng 8kg, sau đó sẽ được phân phát đến tận nhà cho các hộ dân ở khu vực "khoá chặt, đông cứng". Ảnh: BTG Bình Dương

Bộ đội hỗ trợ vận chuyển, đóng gói gạo để đưa đến tận nhà cho người dân ở Bình Dương bị “khoá chặt”  - Ảnh 7.

Chính quyền các địa phương tại Bình Dương phân loại rau củ quả, thực phẩm vào từng túi rồi đi phân phát cho các hộ dân. Ảnh: BTG Bình Dương

Bộ đội hỗ trợ vận chuyển, đóng gói gạo để đưa đến tận nhà cho người dân ở Bình Dương bị “khoá chặt”  - Ảnh 8.

Giấc ngủ vội của một chiến sĩ tại điểm hỗ trợ trên địa bàn phường Tân Vĩnh Hiệp, TX.Tân Uyên. Ảnh: Đinh Quốc Phú

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem