Bình Dương: Xây dựng nếp sống văn hoá gắn với phát triển không gian xanh, hình thành đô thị đáng sống

Trần Khánh Thứ tư, ngày 16/08/2023 10:34 AM (GMT+7)
Trong nỗ lực lực xây dựng đô thị thông minh, Bình Dương chú trọng việc quy hoạch đồng bộ và phát triển không gian xanh, các công viên cây xanh, khu sinh hoạt cộng đồng, vui chơi giải trí, thể dục thể thao cho người dân.
Bình luận 0

Nếp sống văn hóa – văn minh đô thị gắn liền với không gian xanh

Để trở thành đô thị đáng sống cùng các tiêu chí xanh - sạch - đẹp - văn minh - nghĩa tình, nhiều năm qua, Bình Dương luôn chú trọng quy hoạch và chỉnh trang đô thị, bảo đảm mang đến môi trường sống trong lành cho người dân.

Nổi bật trong đó là việc Bình Dương phát triển mảng xanh đô thị, tăng cường xây dựng công viên cây xanh, trồng mới hàng trăm ngàn cây xanh đô thị trên các tuyến đường tại những địa phương có tốc độ đô thị hóa cao.

Cây xanh trong một khu dân cư ở phường Hiệp Thành  (TP.Thủ Dầu Một). Ảnh: Trần Khánh

Cây xanh trong một khu dân cư ở phường Hiệp Thành (TP.Thủ Dầu Một). Ảnh: Trần Khánh

TP.Thủ Dầu Một là điểm sáng trong việc chỉnh trang và phát triển mảng xanh đô thị. Men theo các tuyến đường 30/4, Yersin, Lê Hồng Phong, Huỳnh Văn Lũy, Phú Lợi, Phạm Ngọc Thạch… màu xanh của hoa cảnh phủ khắp góc phố, nẻo đường.

Ông Phan Công Khanh - Bí thư Đảng ủy phường Phú Hòa (TP.Thủ Dầu Một) cho biết, Đề án Nâng cao chất lượng cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa – văn minh đô thị luôn gắn với mục tiêu xây dựng thành phố xanh.

Cuộc vận động ở địa phương đã tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống của người dân từ việc hưởng ứng trồng và chăm sóc cây xanh, bồn hoa trước nhà.

Phường vận động các hộ dân trồng thêm cây xanh trên các khu đất trống với phương châm Hoa trên đường, vườn trên phố. Kết quả đến nay, 100% các tuyến đường chính đã được trồng cây phủ xanh và tạo thêm nhiều mảng xanh tại các công viên, hoa viên.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, phường Phú Hòa đã vận động xã hội hóa được 3 hoa viên, nâng tổng số lên 9 công viên, hoa viên trên địa bàn phường.

Phường Phú Hòa di dời mồ mã đối với các khu đất nghĩa địa (thuộc đất công) ra khỏi khu dân cư để tạo quỹ đất sạch trồng cây xanh, tạo thêm mảng xanh cho đô thị. Đến nay, Phú Hòa đã di dời mồ mã ở 5 khu đất với tổng diện tích 45.200 m2 tiến hành trồng cây xanh và xây dựng công viên, hoa viên.

Người dân phường Phú Hòa trồng cây để phủ xanh đất trống quanh gốc cây dầu. Ảnh: NVCC

Người dân phường Phú Hòa trồng cây để phủ xanh đất trống quanh gốc cây dầu. Ảnh: NVCC

Ông Trịnh Vĩnh Tâm (60 tuổi, ngụ phường Phú Hòa) kể, từ khi gần nhà có hoa viên, sáng nào người dân cũng tập trung, rôm rả tiếng người. Hoa viên tuy nhỏ nhưng có thêm không gian giải trí, luyện tập thể dục. 

"Người già có nơi để hóng mát và chuyện trò nên tình nghĩa của bà con trong khu phố được thắt chặt hơn", ông Tâm nói.

Bà Nguyền Hồng Hòa, ngụ cùng ngụ phường Phú Hòa cho biết, nếu sử dụng vào mục đích thương mại hoặc phát triển dự án, những mảnh đất công với vị trí "đắc địa" có thể góp phần mang lại những hiệu quả kinh tế cao.

"Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố lại chọn xây dựng công viên, hoa viên để người dân có nơi vui chơi, giải trí quả thật rất lý tưởng", bà Hòa chia sẻ.

Cảm hứng từ hành trình phủ xanh của đất nước Singapore

Bà Võ Thị Bạch Yến - Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.Thủ Dầu Một cho biết, Đề án xây dựng Nếp sống văn hóa, văn minh đô thị được triển khai đi vào chiều sâu, tạo sự chuyển biến tích cực đối với bộ mặt đô thị.

Ý thức thực hiện nếp sống văn hóa - văn minh đô thị của đảng viên, cán bộ công chức và đại đa số nhân dân thành phố có sự chuyển biến rõ nét và được nâng cao, cảnh quan môi trường ngày càng xanh.

Hàng cây xanh trên đường Cách Mạng Tháng Tám, TP.Thủ Dầu Một. Ảnh: Trần Khánh

Hàng cây xanh trên đường Cách Mạng Tháng Tám, TP.Thủ Dầu Một. Ảnh: Trần Khánh

TP.Thủ Dầu Một đã xây dựng thành 98 công viên, hoa viên với diện tích 73.855 m2; diện tích cây xanh đô thị đạt 406,5 ha. Tỷ lệ đất cây xanh đô thị từ 8,02 m2/người năm 2016, đến nay đã tăng lên lên 13,6 m2/người.

Chủ trương của thành phố là tận dụng các quỹ đất công, các trụ sở hành chính dôi dư để xây dựng công viên, hoa viên, mảng xanh đô thị kết hợp với mở rộng không gian sinh hoạt công cộng ở các khu phố.

Những năm qua, phong trào trồng cây xanh đã phát triển mạnh mẽ, trở thành nét đẹp văn hóa, gắn liền với sự phát triển của thành phố. Nhiều mảnh đất vàng, ngay trung tâm đô thị đã và đang được xây dựng thành những công viên, hoa viên để phục vụ nhu cầu văn hóa tinh thần cho nhân dân.

Tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, mới đây Bình Dương tổ chức Hội nghị giới thiệu về hành trình phủ xanh của đất nước Singapore đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Bình Dương phát triển không gian xanh, cho người dân đô thị đáng sống  - Ảnh 6.

Bình Dương phát triển không gian xanh, cho người dân đô thị đáng sống  - Ảnh 7.

Những con đường thiên nhiên giữa lòng đô thị Singapore. Ảnh: T.L

Ông Chuah Hock Seong - Giám đốc Tổ hợp công viên tại Singapore cho biết, hành trình phủ xanh tại Singapore bắt đầu năm 1963 do Thủ tướng Lý Quang Diệu phát động phủ xanh các tuyến đường; công viên.

Những năm tiếp theo, Singapore xây dựng chiến lược trở thành một thành phố trong thiên nhiên. Theo đó, Singapore mở rộng mạng lưới công viên tự nhiên; tăng cường cảnh quan trong vườn và công viên; khôi phục thiên nhiên và môi trường xây dựng...

Để đạt được thành quả như hôm nay, ông Chuah Hock Seong cho biết, cần có hệ thống quản lý cây toàn diện, khoa học từ việc giúp cây khỏe mạnh, tối ưu hóa không gian đô thị cho cây xanh cho đến nâng cao năng lực về cảnh quan và ngành làm vườn.

Một góc mảng xanh thành phố mới Bình Dương. Ảnh: Quốc Chiến

Một góc mảng xanh thành phố mới Bình Dương. Ảnh: Quốc Chiến

Đồng thời, Singapore có chiến lược giúp người dân Singapore tận hưởng nguồn sống, cùng chia sẻ thông tin để mọi người tương tác, nâng cao nhận thức và hướng về một tầm nhìn chung.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Kiến trúc sư trưởng Becamex IDC cho biết, hiện Bình Dương đang xây dựng thành phố thông minh. Để cân bằng sinh thái, ông Hải cũng cho rằng cần có các chính sách ứng dụng công nghệ.

Thông qua đó, Bình Dương thúc đẩy phát triển xanh gắn với việc chuyển đổi sang mô hình khu công nghiệp sinh thái; phục hồi các hành lang kênh rạch, công viên dọc sông; thiết lập các vành đai xanh kiểm soát phát triển đô thị - công nghiệp.

Ông Nguyễn Hoàng Thao - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho biết, Bình Dương đã có Đề án cây xanh đô thị trên địa bàn rất bài bản, rõ ràng. Bước đi của Bình Dương là bước đi có tính toán, kế hoạch, có dự báo.

Bày tỏ sự ấn tượng với hành trình phủ xanh của đất nước Singapore, ông Nguyễn Hoàng Thao mong muốn hành trình này sẽ lan tỏa đến nhân dân tỉnh Bình Dương.

"Việc nâng cao ý thức bảo vệ cây xanh, nâng cao năng lực quản lý, tổ chức, xây dựng tỉnh Bình Dương xanh, sạch trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá là quyết tâm của tỉnh, hướng đến xây dựng một Bình Dương xanh - sạch - thân thiện với môi trường, trở thành một nơi đáng sống", ông Nguyễn Hoàng Thao chia sẻ.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem