Không có chuyện “bức tử” hàng loạt cây xanh ở Bình Dương

Nguyên Vỹ Thứ ba, ngày 18/04/2023 20:21 PM (GMT+7)
Nhiều cây xanh ở Bình Dương đang được các cơ quan và đơn vị tư nhân thực hiện cắt tỉa để phòng ngừa tai nạn trong mùa mưa bão. Cũng không có việc hàng loạt cây xanh ở Bình Dương bị “'bức tử” như phản ánh thời gian qua.
Bình luận 0

Không có chuyện "bức tử" cây xanh ở Bình Dương

Những ngày qua, nhiều bạn đọc báo Dân Việt phản ánh và đề nghị làm rõ thông tin hàng loạt cây xanh ở Bình Dương đang bị "bức tử".

Cụ thể, theo phản ánh, nhiều cây xanh ở một số tuyến đường thuộc khu dân cư Hiệp Thành III ở phường Hiệp Thành (TP.Thủ Dầu Một) bị đốn hạ, chỉ để lại một phần thân cây trơ trọi.

Khu dân cư Hiệp Thành III ở phường Hiệp Thành (TP.Thủ Dầu Một). Ảnh: Nguyên Vỹ

Khu dân cư Hiệp Thành III ở phường Hiệp Thành (TP.Thủ Dầu Một). Ảnh: Nguyên Vỹ

Qua tìm hiểu, được biết, Khu dân cư Hiệp Thành III là dự án của Công ty CP Xây dựng Tư vấn Đầu tư Bình Dương (Biconsi). Khu dân cư này bao gồm nhà ở biệt thự vườn, biệt thự đơn lập, nhà ở liên kế, khu chung cư giá thấp và nhà ở xã hội.

Ghi nhận thực tế tại Khu dân cư Hiệp Thành III cho thấy, có một số cây xanh vừa được cắt tỉa, cụt ngọn, trụi lủi. Tuy nhiên, số cây xanh được cắt tỉa không nhiều so với tổng số cây đang được chăm sóc trên các tuyến đường của khu dân cư.

Các cây xanh được cắt tỉa hầu hết là cây dầu. Kế bên, vẫn có nhiều cây dầu khác đã được cắt tỉa từ trước, đang ra lá xanh mướt.

Một số cây xanh vừa được cắt tỉa nằm cạnh những cây xanh đã được cắt tỉa trước đó. Ảnh: Nguyên Vỹ

Một số cây xanh vừa được cắt tỉa nằm cạnh những cây xanh đã được cắt tỉa trước đó. Ảnh: Nguyên Vỹ

Các cây xanh được cắt tỉa hầu hết là cây dầu. Ảnh: Nguyên Vỹ

Các cây xanh được cắt tỉa hầu hết là cây dầu. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ông Tô Nam Giang – Trưởng Ban quản lý (BQL) Khu dân cư Hiệp Thành III cho biết, cây xanh trong khu dân cư chưa bàn giao cho nhà nước quản lý.

Từ 2 năm nay, BQL đã tiến hành việc cắt tỉa cây xanh. Việc cắt tỉa được tiến hành tuần tự, không ồ ạt. Việc cắt tỉa cây, chỉ giữ lại phần thân nhằm tạo cảnh quan thông thoáng, đề phòng gió lớn khi vào mùa mưa.

"Việc này được nhiều cư dân ủng hộ, nhiều người còn hối BQL phải triển khai nhanh hơn", ông Giang nói.

Một số loại cây khác như cây bàng Đài Loan, hoặc các cây xanh do người dân tự trồng như bông giấy, sa kê được cắt tỉa, tạo tán gọn gàng. Ảnh: Nguyên Vỹ

Một số loại cây khác như cây bàng Đài Loan, hoặc các cây xanh do người dân tự trồng như bông giấy, sa kê được cắt tỉa, tạo tán gọn gàng. Ảnh: Nguyên Vỹ

Anh Nguyễn Văn Năm, chủ quán nước giải khát ở đường số 11, Khu dân cư Hiệp Thành III cho biết, sau khi cắt tỉa, cảm giác thấy trống vắng hơn và nhiều nắng hơn với lúc chưa cắt tỉa.

"Tuy nhiên, để phòng ngừa tai nạn trong mùa mưa bão, việc cắt tỉa cây xanh là chuyện hợp lý", anh  Năm nói.

Số cây xanh được cắt tỉa trụi lũi không nhiều so với tổng số cây đang được chăm sóc trên các tuyến đường của khu dân cư. Ảnh: Nguyên Vỹ

Số cây xanh được cắt tỉa trụi lũi không nhiều so với tổng số cây đang được chăm sóc trên các tuyến đường của khu dân cư. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ông Nguyễn Duy Anh – Phó Chủ tịch UBND phường Hiệp Thành cho biết, UBND phường đã yêu cầu các hộ dân có cây xanh tự trồng, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn phường có trồng cây xanh phải tổ chức thực hiện cắt tỉa nhánh, thân cây bị sâu bệnh... để tránh tình trạng cây gãy đổ trong mùa mưa bão.

Các cây xanh ở Khu dân cư Hiệp Thành III cũng được cắt tỉa theo tinh thần của công văn nên trên. "Thực tế, cây cắt tỉa sẽ không làm chếtc cây mà nhằm hạn chế rủi ro cho cư dân", ông Duy Anh nói.

Nói cây xanh ở Bình Dương bị "'bức tử" là chưa đúng

Ông L.V.T, một kỹ sư lâm nghiệp đang làm việc tại cơ quan hành chính TP.Thủ Dầu Một (đề nghị giấu tên) cho biết, từ năm ngoái, một số cây trong Khu dân cư Hiệp Thành III đã được cắt tỉa. Quy cách cắt tỉa là dựa vào đánh giá kỹ thuật trước đó của Ban Quản lý khu dân cư.

Theo ông T., với trách nhiệm là chủ đầu tư, BQL Hiệp Thành III có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho cư dân. Vì nếu chẳng may, rủi ro xảy làm cây xanh ngã đổ, gây thiệt hại về người và tài sản, chính họ phải chịu trách nhiệm.

Không có chuyện “bức tử” hàng loạt cây xanh ở Bình Dương - Ảnh 8.

Việc cắt tỉa cây xanh nhằm rủi ro xảy làm cây xanh ngã đổ, gây thiệt hại về người và tài sản của cư dân. Ảnh: Nguyên Vỹ

Việc cắt tỉa cây xanh nhằm rủi ro xảy làm cây xanh ngã đổ, gây thiệt hại về người và tài sản của cư dân. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ông T. cho biết, cây dầu vốn là cây rễ cọc, có thân mọc lên thẳng. Khi đưa cây về trồng trong khu dân cư, rễ cọc bị cắt, cây phải đâm rễ chùm. Vì thế, cây dầu đem trồng không thể bám đất tốt bằng cây mọc tự nhiên.

"Việc cắt tỉa là nhằm hạn chế đến mức tối đa rủi ro. Vì nó trụi lũi, còn gì nữa đâu mà lo ngã đổ", ông T. nói.

Về sinh lý, cây dầu sau khi cắt tỉa sẽ không chết. Sau một thời gian, cây lại đâm chồi nẩy lộc. Tất nhiên, về mỹ quan, cây bị cắt tỉa như thế không còn đẹp như cây mọc cao tự nhiên, ông T. cho biết thêm.

Về sinh lý, cây dầu sau khi cắt tỉa sẽ không chết. Ảnh: Nguyên Vỹ

Về sinh lý, cây dầu sau khi cắt tỉa sẽ không chết. Ảnh: Nguyên Vỹ

Về mỹ quan, cây bị cắt tỉa ngang thân có thể không còn đẹp như cây mọc cao tự nhiên. Ảnh: Nguyên Vỹ

Về mỹ quan, cây bị cắt tỉa ngang thân có thể không còn đẹp như cây mọc cao tự nhiên. Ảnh: Nguyên Vỹ

TP.Thủ Dầu Một là một trong những địa phương có nhiều cây xanh đô thị với hơn 28.500 cây các loại.

Từ ngày 6/4, Phòng Quản lý đô thị TP.Thủ Dầu Một có công văn số 254 về việc thực hiện cắt tỉa cay xanh để phòng ngừa tai nạn trong mùa mưa bão, gửi các đơn vị liên quan.

Không có chuyện “bức tử” hàng loạt cây xanh ở Bình Dương - Ảnh 12.

TP.Thủ Dầu Một tiếp tục tập trung cắt tỉa cây xanh để đối phó với mùa mưa bão, nhằm phòng ngừa sự cố đáng tiếc xảy ra. Ảnh: Nguyên Vỹ

TP.Thủ Dầu Một tiếp tục tập trung cắt tỉa cây xanh để đối phó với mùa mưa bão, nhằm phòng ngừa sự cố đáng tiếc xảy ra. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ông Dương Tuấn Khanh – Trưởng phòng Quản lý đô thị TP.Thủ Dầu Một cho biết, việc cắt tỉa cây xanh được thực hiện từ đầu năm đến nay. Trong đó ưu tiên cắt tỉa cây có tàn lớn dễ gãy.

Đơn vị tiếp tục tập trung cắt tỉa cây xanh để đối phó với mùa mưa bão, nhằm phòng ngừa sự cố đáng tiếc xảy ra.

Số cây xanh ở Khu dân cư Hiệp Thành III vẫn do doanh nghiệp quản lý, chưa bàn giao cho cơ quan nhà nước. "Tuy nhiên việc nói hàng loạt cây xanh ở Bình Dương đang bị "bức tử" như thế là chưa chuẩn xác", ông Khanh chia sẻ. 

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam bộ, mùa mưa năm 2023 sẽ đến sớm hơn trung bình hàng năm. Lượng mưa sẽ tăng từ 10-20%. Mùa mưa đến sớm kèo theo nguy cơ giống lốc, sét, cây xanh ngã đỏ, ảnh hưởng đến tính mạng người dân và an toàn các công trình.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem