Bình Dương: Vòng vo trong xử lý cấp trùng giấy tờ đất

Anh Nguyễn Thứ sáu, ngày 23/01/2015 09:26 AM (GMT+7)
Đất canh tác của người dân có giấy tờ hợp pháp, bất ngờ bị chính quyền cấp cho một doanh nghiệp. Chục năm nay, chủ sở hữu khu đất ấy đi tìm công lý nhưng vẫn chưa có kết quả.
Bình luận 0

Hơn 10 năm đi đòi lại đất của mình

Theo hồ sơ vụ việc, năm 1998 bà Trần Thị Xuân Hương (ngụ quận 9, TP.Hồ Chí Minh) mua 10ha đất ở ấp 6, xã Tân Mỹ, huyện Tân Uyên (nay là huyện Bắc Tân Uyên), tỉnh Bình Dương, để trồng rừng, khai thác khoáng sản với thời hạn 50 năm.

Năm 1998 chính quyền tỉnh Tân Uyên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho phần đất trên của bà Hương. Năm 2004, khi bà Hương đang làm thủ tục bán đất cho ông Vũ Khắc Thiện (ngụ quận 12) thì phát hiện một phần đất của mình đã được cấp cho người khác.

img
Phần đất hợp pháp của bà Trần Thị Xuân Hương bị chính quyền địa phương cấp cho người khác. (Ảnh: Anh Nguyễn)
Theo đó, năm 2004, ông Huỳnh Thành Long – Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Uyên (nay là Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương) đã cấp GCNQSDĐ một khu đất cho ông T.A.V.P, có một phần trùng với phần lớn diện tích khu đất của bà Hương. Cụ thể, có 5,7ha trên tổng số 10ha đất của bà Hương bị lấy để cấp cho ông P.

 

Ngay khi xảy ra vụ việc, bà Hương đã có đơn khiếu nại gửi các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên hồ sơ của bà Hương không được giải quyết. Trong thời gian này ông P đã dùng sổ đỏ mà chính quyền huyện Tân Uyên cấp để thế chấp vay một số tiền lớn của một chi nhánh ngân hàng tại Bình Dương, và đến nay đã mất khả năng chi trả. 8 năm ròng khiếu nại, tố cáo, bà Hương lâm bệnh, qua đời. Từ đó đến nay đã hơn 10 năm, chồng bà Hương - ông Phạm Hảo Hớn và ông Vũ Khắc Thiện vẫn tiếp tục đi tìm công lý, đòi lại đất.

“Chây ỳ” khắc phục hậu quả

Quá trình khiếu nại, tố cáo, ông Hớn, ông Thiện chỉ nhận được phản hồi là các thông báo đùn đẩy trách nhiệm. Vì tuổi cao sức yếu, những năm gần đây, ông Hớn, ông Thiện đã ủy quyền cho ông Vũ Thế Bình (con trai ông Thiện) tiếp tục… khiếu nại, tố cáo.

Huyện Tân Uyên cho rằng phần đất của bà Hương trước đây không xác định được ranh giới “tứ cận” nên không có cơ sở giải quyết khiếu nại. Nhưng khi người được ủy quyền cung cấp xác nhận “tứ cận” của chủ các khu đất xung quanh thì chính quyền tiếp tục “chây ỳ”. Không nản, ông Bình lại gửi đơn đến cơ quan cấp cao hơn.

Tháng 10.2014, ông Võ Văn Minh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã ký văn bản thông báo kết quả giải quyết đơn tố cáo gửi ông Thiện. Theo văn bản này, nội dung tố cáo của ông Thiện là có cơ sở, vì qua kết quả xác minh cho thấy, phần đất mà UBND huyện Tân Uyên cấp cho ông T.A.V.P có 5,7ha trùng lên trên tổng 10ha diện tích đất của bà Hương. Văn bản cũng nói rõ “nguyên nhân sai sót trên là do cán bộ UBND xã Tân Mỹ và cán bộ cơ quan chuyên môn của UBND huyện tham mưu không chính xác (không có kiểm tra thực địa), từ đó có trùng lặp diện tích đất đã cấp cho bà Trần Thị Xuân Hương, trong đó có phần trách nhiệm của ông Huỳnh Thành Long, do thiếu kiểm tra trước khi ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…”.

Trong văn bản thông báo gửi ông Thiện, UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Bắc Tân Uyên phối hợp với UBND thị xã Tân Uyên tổ chức rút kinh nghiệm đối với từng cá nhân, tổ chức… Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo các cơ quan cấp dưới xem xét lại việc kê khai, đăng ký, sử dụng đất của các cá nhân- bà Hương, ông Phúc và một số người có liên quan đến vụ việc để thu hồi, điều chỉnh cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đúng theo quy trình của pháp luật.

Dù văn bản thông báo rõ ràng như thế, nhưng nhiều tháng nay, hồ sơ khiếu nại, tố cáo của ông Thiện vẫn tiếp tục bị các cơ quan chức năng Bình Dương “ngâm”.

Qua trao đổi, ông Võ Văn Minh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, hiện nay chính quyền Tân Uyên đang làm thủ tục thu hồi lại GCNQSDĐ đã cấp trùng, để đo đạc cấp lại. Cách đây 2 tuần, tôi chỉ đạo phó văn phòng UBND tỉnh xuống làm việc với huyện và huyện hứa đang triển khai làm”.

Chiều 21.1, trao đổi với NTNN qua điện thoại về việc ký cấp đất trùng như trên, ông Huỳnh Thành Long - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương cho biết thời điểm đó ông ký theo thẩm quyền chung, còn hiện nay giải quyết vụ việc như thế nào thuộc thẩm quyền UBND huyện Bắc Tân Uyên. Liên lạc với UBND huyện Bắc Tân Uyên thì họ bảo vụ việc này đang được Sở TNMT tỉnh giải quyết! 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem