Binh sĩ tiền tuyến Ukraine trên mọi mặt trận sẵn sàng đẩy lùi cuộc tấn công lớn của Nga

Phương Đăng (theo Washington Post) Thứ bảy, ngày 11/02/2023 06:10 AM (GMT+7)
Valentyn Lymarenko và đơn vị bộ binh của anh đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm sau một năm chiến đấu, nhưng giờ đây họ đang tập trận trong chiến hào đầy tuyết để chuẩn bị cho giai đoạn đấu tranh tiếp theo nhằm chống lại cuộc tấn công lớn mới của Nga, theo Washington Post.
Bình luận 0
Binh sĩ tiền tuyến Ukraine trên mọi mặt trận sẵn sàng đẩy lùi cuộc tấn công lớn của Nga - Ảnh 1.

Một đơn vị bộ binh Ukraine trong cuộc tập trận vào hôm thứ Ba 7/2 tại một doanh trại ở vùng Zaporizhzhia. Ảnh The Washington Post.

“Chúng tôi biết họ (quân Nga) đang đến”, lính bộ binh Ukraine Lymarenko nói giữa tiếng súng trường tập bắn.

Theo Washington Post, Moscow đang vật lộn tìm cách để xoay chuyển cuộc chiến mà cho đến nay họ vẫn chưa đạt được mục tiêu đã đề ra. Nhiều nhà phân tích và các quan chức Ukraine gần đây đã cảnh báo rằng, Nga đang chuẩn bị để tiến hành một cuộc tấn công lớn mới mang tính quyết định vào Ukraine.

Tuy nhiên, Nga sẽ giáng đòn ở đâu vẫn còn là một bí ẩn. Điều này buộc Kiev phải củng cố lực lượng dọc theo một mặt trận đa dạng và nguy hiểm trải dài từ Belarus đến Biển Đen.

Từ chiến trường ngập nước lầy lội ở phía bắc đến giao tranh dữ dội trên đường phố ở phía đông cũng như các trận chiến trên thảo nguyên phía nam không có cây cối, mỗi chiến trường đang đặt ra những thách thức và cơ hội riêng cho cả Nga lẫn Ukraine.

Các quan chức Ukraine cảnh báo rằng, Nga có thể bắt đầu cuộc tấn công mới trong vòng một vài tuần tới, thậm chí vài giờ, khi lịch đánh dấu kỷ niệm một năm cuộc chiến giữa Nga và Ukraine nổ ra vào ngày 24/2/2022 sắp đến.

Ukraine đã kiên quyết đánh bại Nga và giành lại toàn bộ lãnh thổ đang bị Moscow và lực lượng ly khai được họ hậu thuẫn kiểm soát - bao gồm dán đảo Crimea bị Nga sáp nhập từ năm 2014.

Các vũ khí mà phương Tây vừa cam kết viện trợ thêm cho Ukraine một lần nữa có thể giúp người Ukraine chặn đứng cuộc tấn công dữ dội của Nga.

Nhưng cho đến khi xe tăng, đạn dược và hệ thống phòng không mới đến được tay người Ukraine, theo các chuyên gia quân sự, các đơn vị Ukraine có khả năng bị đánh bật khỏi các vị trí phòng thủ mà họ đã thiết lập được sau khi đẩy lùi Nga khỏi Kharkov và Kherson vào mùa thu năm ngoái.

"Chúng tôi đang chờ đợi cuộc tấn công của họ", Andrii, một người lính đang chiến đấu ở Donetsk, miền Đông Ukraine - nơi Nga đã tăng cường pháo kích những ngày qua nhấn mạnh.

Theo Thiếu tướng Kyrylo Budanov, người đứng đầu Cơ quan tình báo quân đội của Ukraine, nơi tiềm năng nhất Nga có thể tập trung mũi nhọn trong cuộc tấn công mới của họ là nơi Andrii đang đóng quân, ở trung tâm của Donbass.

Moscow được cho là đang đổ phần lớn lực lượng của họ - ông Budanov ước tính lên tới 326.000 binh sĩ - vào chiến trường miền Đông Ukraine.

Nhiều binh sĩ Nga trong số này đã tiến vào chiến trường ác liệt ở Bahkmut, thuộc tỉnh Donetsk.

“Toàn bộ nhiệm vụ chính của họ lúc này là tiến tới biên giới hành chính của khu vực Donetsk và Luhansk", ông Budanov cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Washington Post.

Tuy nhiên, người Nga cũng được cho là có thể hướng cuộc tấn công mới của họ vào những vùng đất khác mà họ từng tuyên bố sáp nhập vào năm ngoái như Zaporizhzhia và Kherson ở phía Nam, những khu vực giúp tạo thành “cây cầu trên đất liền” nối giữa lục địa Nga và Crimea.

Ngay cả một cuộc tấn công lớn vào khu vực phía tây Rivne, nơi sẽ cho phép Moscow ngăn chặn dòng vũ khí phương Tây từ Ba Lan tràn vào Ukraine cũng là một kịch bản mà các chiến lược gia đang xem xét.

Các chỉ huy Ukraine đang theo dõi các động thái của Nga ở khắp mọi nơi, cố giải mã các dấu hiệu để xem liệu Nga sẽ tấn công vào đâu và từ đâu. Tuy nhiên, bất kể cuộc tấn công của Nga diễn ra như thế nào, người Ukraine khẳng định họ đã sẵn sàng ngăn chặn đối phương.

“Vào tháng 2/2022, chúng tôi là quân đội thời bình. Sau một năm, chúng tôi đã có một đội quân mới, lữ đoàn mới, dày dặn kinh nghiệm. Chúng tôi hoàn toàn có khả năng ngăn chặn cuộc tấn công của Nga", ông Yevhenii Silkin, người đứng đầu bộ phận liên lạc chiến lược của Bộ Chỉ huy lực lượng chung Ukraine cho biết.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem