Bình Thuận: Bắt được nghi can bị truy nã về hành vi giao cấu với trẻ em

Việt Sáng Thứ năm, ngày 28/05/2020 08:11 AM (GMT+7)
Ngày 27/5, Công an thị xã La Gi (tỉnh Bình Thuận) đã bắt khẩn cấp Phạm Văn Phương, 35 tuổi, quê ở Ninh Bình đang trốn truy nã tại địa phương.
Bình luận 0

Nghi can Phạm Văn Phương bị cảnh sát cáo buộc đã có hành vi giao cấu với một bé gái ở huyện Kim Sơn vào năm ngoái. Cơ quan điều tra Công an huyện Kim Sơn đã ra quyết định khởi tố Phương về tội "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến 16 tuổi" - theo điều 145 Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, ngày 16/5/2019, Phương trốn khỏi địa phương và bị truy nã sau đó năm ngày. Trước khi trốn truy nã, nghi can Phương sống tại xóm 8, xã Yên Lộc, huyện Kim Sơn.

Bắt nghi can giao cấu trẻ em trốn truy nã - Ảnh 1.

Công an huyện Kim Sơn (Ninh Bình) ra quyết định truy nã Phương ngày 21/5/2019. Ảnh: Việt Sáng

Rời nơi cư trú, Phương tìm vào vùng biển thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận mai danh ẩn tích. Phương xin đi làm thuê nhiều nghề, có khi đi biển. Từ ngày đến đây sinh sống và lẩn trốn, nghi can Phương đã đổi chỗ ở vài lần. Gần đây nhất, Phương thuê phòng trọ tá túc ở phường Phước Hội.

Sau một năm truy tìm, trinh sát của Công an huyện Kim Sơn tìm lần ra nơi hắn đang trọ. Sau khi đối chiếu kỹ các đặc điểm và nắm bắt kỹ tình hình, các trình sát đã phối hợp cùng Công an thị xã La Gi bắt khẩn cấp nghi can phòng thuê trọ vào lúc 10h trưa 27/5.

Bắt nghi can giao cấu trẻ em trốn truy nã - Ảnh 2.

Nghi can Phạm Văn Phương tại cơ quan Công an La Gi, Bình Thuận sau khi bị bắt. Ảnh: Việt Sáng

Công an địa phương hiện đã bàn giao đối tượng cho Công an huyện Kim Sơn di lý về tỉnh Ninh Bình để điều tra, xử lý theo trình tự pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem