Bình Thuận: Có "tiền hậu bất nhất" khi nói về "thần y" Võ Hoàng Yên?

Văn Dũng Thứ ba, ngày 27/04/2021 13:00 PM (GMT+7)
Năm 2012, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, từng có lời khẳng định cách chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên "có hiệu quả tức thì" (?). Nhưng nay, khi kiểu chữa bệnh của ông Yên bị dư luận bóc mẽ, ông Chánh Văn phòng Huyện uỷ Tánh Linh lại có pha "bẻ lái" gây bức xúc.
Bình luận 0

Khẳng định Võ Hoàng Yên chữa bệnh "có hiệu quả tức thì" (?!)

Như Dân Việt đã phản ánh, năm 2012, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Tánh Linh (tỉnh Bình Thuận) từng có văn bản báo cáo, khẳng định năng lực chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên; đồng thời, đề xuất cơ quan chức năng của tỉnh hỗ trợ ông Yên hành nghề hợp pháp.

Người ký văn bản gây xôn xao này là ông Nguyễn Văn Quý - Phó ban Tuyên giáo Huyện uỷ Tánh Linh lúc đó. Văn bản số 56 được ông Quý ký ngày 27/7/2012. Ông Quý hiện nay đang giữ chức vụ Chánh Văn phòng Huyện uỷ Tánh Linh.

Trao đổi với PV Dân Việt vào ngày 20/4 vừa qua, ông Quý lý giải, thời điểm đó Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Tánh Linh căn cứ theo báo cáo số 19 của Phòng Y tế huyện gửi. Từ đó, ông Quý đã thay mặt Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tánh Linh, báo cáo một số vấn đề xung quanh năng lực chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên và khẳng định năng lực chữa bệnh của ông Yên.

Cụ thể, báo cáo của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tánh Linh từng xác nhận rằng: "Phương pháp chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên là sự kết hợp giữa phương pháp xoa bóp, day ấn huyệt của y học cổ truyền và y võ đạo, có hiệu quả tức thì, cải thiện chức năng nói và chức năng vận động rất rõ.

Qua theo dõi thực tế của lãnh đạo Phòng Y tế huyện, Bí thư Đảng uỷ xã Gia An, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện…, những người đã chứng kiến việc chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên tại xã Gia An (huyện Tánh Linh) cho các trường hợp bị câm điếc, bại liệt, thoái hoá cột sống…

Kết quả cho thấy, mỗi trường hợp chữa trị chỉ từ 5 - 10 phút, lương y Võ Hoàng Yên đã giúp cho người bệnh hồi phục nhanh chóng, trong khi những trường hợp ấy y học hiện đại chưa điều trị dứt điểm được"...

Kế đó, cũng tại văn bản này, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tánh Linh đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận "tác động đến các cấp, các ngành có biện pháp phù hợp... để cho lương y Võ Hoàng Yên được hành nghề hợp pháp, phát huy tài năng ở địa phương".

Theo đó, tại văn bản này, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tánh Linh còn kiến nghị "thành lập Trung tâm phục hồi chức năng và dưỡng sinh Võ Hoàng Yên tại Gia An - Tánh Linh - Bình Thuận", vì ông Yên "đã có có đủ quỹ đất và lượng vốn cần thiết, chỉ "xin" cấp phép, nhưng chính quyền có thể hỗ trợ thêm".

Bình Thuận có ‘tiền hậu bất nhất’ trong việc khen ngợi ông Võ Hoàng Yên? - Ảnh 1.

Ông Võ Hoàng Yên từng khám chữa bệnh trái phép suốt nhiều năm trên địa bản tỉnh Bình Thuận. Ảnh: T.L

Lại..."không xác nhận" việc ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh

Mặc dù khẳng định năng lực chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên "có hiệu quả tức thì" được nêu trong báo cáo gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Bình Thuận, đồng thời đề xuất các ngành chức năng của tỉnh hỗ trợ cho ông Yên, thế nhưng đến nay, khi ông Võ Hoàng Yên bị cơ quan chức năng bóc mẽ chữa bệnh không hiệu quả, ông Nguyễn Văn Quý - hiện là Chánh Văn phòng Huyện uỷ Tánh Linh -  lại né tránh rằng, chỉ "báo cáo" chứ "không xác nhận" năng lực chữa bệnh của ông Yên (?). 

Đồng thời, ông Quý còn có pha "bẻ lái" khi nói rằng hãy để pháp luật xử lý đối với những sai phạm trong công tác khám chữa bệnh của ông Yên.

Ông Quý phân bua: "Thời điểm ban hành văn bản báo cáo nói trên, ông chỉ căn cứ theo báo cáo của Phòng Y tế huyện Tánh Linh; chứ bản thân ông làm tuyên giáo "đâu có chuyên môn, năng lực về y tế mà có thể thẩm định, kiểm tra được"...

Trước trả lời "tiền hậu bất nhất" trên của ông Quý, dư luận không khỏi hoang mang, hoài nghi về công tác quản lý việc chữa bệnh đối với các "lương y", "thần y" - như ông Võ Hoàng Yên - của cơ quan chức năng huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.

Trước đó, vào ngày 25/3/2021 vừa qua, cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận đã thừa nhận có "lỗ hổng" trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khám chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên.

Ông Dương Tự - Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bình Thuận - cho biết: Trên thực tế, ông Võ Hoàng Yên đã thực hiện khám chữa bệnh tại Bình Thuận trong một thời gian rất dài, hoạt động rất rầm rộ, có thể nói số lượng bệnh nhân đăng ký lấy phiếu khám chữa bệnh trong suốt thời gian qua là rất lớn.

Thế nhưng, không hiểu sao ngành y tế vẫn không có cuộc thanh tra, kiểm tra về hoạt động khám chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên?

Nhận định về hoạt động khám chữa bệnh của Võ Hoàng Yên,  bác sĩ Đặng Thức Anh Vũ - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Thuận - thông tin: Thanh tra Sở Y tế của tỉnh đã phát hiện nhiều sai phạm tại cơ sở "thần y" Võ Hoàng Yên từng khám chữa bệnh.

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bình Thuận thừa nhận, trước khi được cơ quan chuyên môn cấp chứng chỉ hành nghề, ông Võ Hoàng Yên đã tổ chức khám chữa bệnh trái phép trên địa bàn tỉnh một thời gian dài. Tuy nhiên, ông này hoạt động khám chữa bệnh ở nhiều tỉnh, thành khác, đi về bất thường nên ngành y tế của tỉnh không nắm được lịch trình. Bên cạnh đó, lực lượng Thanh tra Y tế còn mỏng, nên không thể kiểm tra được.

Liên quan đến việc khám - chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên, mới đây, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Phương pháp chữa bệnh của ông Yên cùng cộng sự có nhiều vấn đề, phản khoa học và có dấu hiệu lừa dối rất nhiều người bệnh.

Sau khi cơ quan chức năng kết luận việc chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên đối với người dân tại huyện Bình Sơn và vùng lân cận không hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã hủy bỏ quyết định khen thưởng mà tỉnh này đã ban hành trước đó cho ông Yên và cộng sự.

Ở một diễn biến khác, ông Lê Đức Thắng - Tổng thư ký Ban Trị sự Trung ương Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam cho biết: Trung ương Tinh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam sẽ đưa ra biện pháp xử lý đối với ông Võ Hoàng Yên.

Trước đó, Giáo hội cũng đã có buổi làm việc, báo cáo với Ban Tôn giáo Chính phủ các vấn đề liên quan đến việc ông Yên bị tố cáo có dấu hiệu lừa đảo, ăn chặn tiền cứu trợ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem