Bình Thuận: Công an trấn áp nhóm đối tượng nghiện ma túy quậy phá trong khu cách ly

Bùi Phụ Thứ bảy, ngày 28/08/2021 12:02 PM (GMT+7)
Trưa 28/8, Công an thị xã La Gi (Bình Thuận) đã có báo cáo nhanh vụ một nhóm đối tượng nghiện ma túy quậy phá, đập đồ trong khu cách ly tập trung rồi đưa lên mạng xã hội Facebook vừa xảy ra trên địa bàn.
Bình luận 0

Theo lãnh đạo Thị xã La Gi, do tình hình dịch bệnh Covid -19 phức tạp, nên UBND tỉnh Bình Thuận đã áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 và biện pháp mạnh hơn với yêu cầu “ai ở đâu, ở yên đó”.

Bình Thuận: Công an buộc phải trấn áp nhóm đối tượng nghiện ma túy quậy phá trong khu cách ly - Ảnh 1.

Thị xã La Gi đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 chủ Thủ tướng để phòng chống Covid -19. Ảnh CTV

Nghiện ma túy trốn khỏi khu cách ly

Thế nhưng, có một số đối tượng nghiện ma túy đã lén lút ra khỏi khu phong tỏa để tìm ma túy sử dụng. Rất nhiều lần lực lượng tuần tra đã nhắc nhở, yêu cầu những đối tượng này làm cam kết không được ra đường và đưa trở về lại khu tập trung cách ly này. Tại phường Bình Tân có một trường hợp F0 nhưng vẫn lén lút ra ngoài.

Trước diễn biến phức tạp trên, UBND thị xã La Gi quyết định thành lập Khu cách ly số 2 (trưng dụng từ trụ sở làm việc cũ của Chi cục Thuế La Gi với sức chứa khoảng 50 người) bởi đây là nơi từng cách ly các F1 nên cơ sở vật chất tương đối đảm bảo phòng chống dịch.

Bình Thuận: Công an buộc phải trấn áp nhóm đối tượng nghiện ma túy quậy phá trong khu cách ly - Ảnh 2.

Nhóm đối tượng quậy phá trong khu cách ly tập trung ở Thị xã La Gi. Ảnh: Công an cung cấp.

Có tổng cộng 43 trường hợp F1 nghiện ma túy được. Tất cả các trường hợp đưa vào đây đều có quyết định cách ly của UBND thị xã La Gi, theo đúng quy định pháp luật. Những người bị cách ly được cung cấp bữa ăn ngày 3 bữa (80.000 đồng/ngày) theo quy định. Được cấp nước uống đầy đủ và còn được uống Methadone tại chỗ, hàng ngày theo danh sách điều trị thay thế do ngành y tế quản lý.

Tuy nhiên do nghiện ma túy nên các trường hợp này liên tục bỏ trốn. Đã có 8 trường hợp bỏ trốn, lực lượng chức năng bắt được 7 trường hợp trong đó có trường hợp bỏ trốn liên tục, nhiều lần, đòi về nhà.

Quậy phá khu cách ly

Sáng 27/8, qua test nhanh, cơ quan y tế phát hiện một trường hợp dương tính dương tính SARS-CoV-2 nên đưa đi điều trị.

Đến 15h cùng ngày, 5 trường hợp là TNP, DVL, TPQ (cả 3 đều ngụ La Gi); NĐL (Tánh Linh) và NVH (Tuy Phong) đã tụ tập, kích động, la hét, gây rối. Chính quyền địa phương cùng lực lượng công an, quân đội đến giải thích, vận động nhưng nhóm này vẫn không chấp hành.

Đến 16h30 cùng ngày nhóm này phá cổng khu cách ly để thoát ra ngoài và lực lượng công an phải trấn áp và đến 17h30 tình hình đã ổn định….

Cơ quan y tế đã test nhanh sàng lọc các trường hợp trong khu này. Riêng 5 đối tượng nghiện cầm đầu vừa quậy phá vừa đưa lên mạng xã hội Facebook được tách ra làm việc dưới sự chứng kiến của đại diện VKSND thị xã La Gi.

Bình Thuận: Công an buộc phải trấn áp nhóm đối tượng nghiện ma túy quậy phá trong khu cách ly - Ảnh 4.

Sau khi bị khống chế, nhóm đối tượng cam kết sẽ không quậy phá và ở lại cách ly. Ảnh: Công an cung cấp

Qua cuộc làm việc, cả 5 đối tượng này đã thừa nhận sai phạm và cho rằng do thấy có ca dương tính nên lo sợ mình bị lây đã có hành hành động sai trái. Các đối tượng này cam kết được tiếp tục cách ly tập trung và sẽ không tái phạm.

Theo Công an thị xã La Gi, xét thấy hành vi của 5 người trên chưa đến mức quá nghiêm trọng; hậu quả chưa lớn, vi phạm lần đầu, thành khẩn hối cải và cam kết không tái phạm. Công an và VKSND thị xã La Gi đã thống nhất tiếp tục cho 5 trường hợp này cách ly tập trung; lập hồ sơ vi phạm để sau khi hoàn thành cách ly sẽ xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem