Bình Thuận: F0 trong cộng đồng tăng cao, TP.Phan Thiết yêu cầu người dân không ra đường ban đêm

Bùi Phụ Chủ nhật, ngày 07/11/2021 18:03 PM (GMT+7)
Tại tỉnh Bình Thuận, trong ngày 7/11 đã có 211 ca nghi mắc Covid-19 trong cộng đồng. Bắt đầu từ ngày 7/11, siết chặt và quy định người dân trên địa bàn TP.Phan Thiết không đi ra khỏi nhà từ 19h ngày hôm trước đến 5h sáng ngày hôm sau.
Bình luận 0


Phan Thiết: Người dân không được đi ra khỏi nhà từ 19 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau - Ảnh 1.

Chốt kiểm soát dịch Covid-19 trong vùng đỏ ở TP.Phan Thiết. Ảnh: AK

TP.Phan Thiết - 160 ca nghi nhiễm cộng đồng

Chiều 7/11, Sở Y tế tỉnh Bình Thuận cho biết, trong ngày đã có 211 ca nghi mắc Covid-19 trong cộng đồng và đứng đầu vẫn là TP.Phan Thiết: 160 ca nghi nhiễm cộng đồng (7 ca nghi nhiễm trong khu phong tỏa); kế đến là huyện Hàm Thuận Bắc: 24 ca nghi nhiễm cộng đồng (16 ca nghi nhiễm trong khu phong tỏa); huyện Tuy Phong:17 ca nghi nhiễm cộng đồng (12 ca nghi nhiễm trong khu phong tỏa); TX.La Gi: 4 ca nghi nhiễm cộng đồng; huyện Bắc Bình: 3 ca nghi nhiễm cộng đồng; huyện Tánh Linh: 2 ca nghi nhiễm (1 ca nghi nhiễm về từ vùng dịch); huyện Hàm Thuận Nam: 1 ca nghi nhiễm cộng đồng.

Như vậy, ca nghi nhiễm trong ngày hôm nay tăng hơn hôm qua (6/11) chỉ có 131 ca nghi nhiễm trong cộng đồng và TP.Phan Thiết vẫn là địa phương có số lượng ca nghi nhiễm cao nhất của tỉnh Bình Thuận.

Ngày 7/11, ông Phan Nguyễn Hoàng Tân - Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết đã ký văn bản yêu cầu UBND các phường, xã và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai kiểm soát các hoạt động phòng chống dịch Covid-19. 

Theo ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, do tình hình dịch Covid-19 ngày càng phức tạp và F0 xuất hiện nhiều trong cộng đồng nên UBND TP yêu cầu UBND các phường, xã và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai kiểm soát các hoạt động phòng chống dịch Covid-19. 

Ban đêm không ra đường

Đặc biệt, bắt đầu từ ngày 7/11, siết chặt và quy định người dân trên địa bàn thành phố không đi ra khỏi nhà từ 19h ngày hôm trước đến 5h sáng ngày hôm sau. Trừ những trường hợp: Cấp cứu, cứu hỏa; các lực lượng phòng, chống dịch, cơ yếu; lực lượng giữ gìn an ninh, trật tự; cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch; xe ô tô vận chuyển hàng hóa thiết yếu, cấp bách cung cấp cho các cơ sở kinh doanh...

Phan Thiết: Người dân không được đi ra khỏi nhà từ 19 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau - Ảnh 2.

Kiểm tra người ra vào trong "vùng đỏ" ở TP.Phan Thiết. Ảnh BTO

Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết giao UBND các phường, xã triển khai công tác thông tin tuyên truyền rộng rãi đến người dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch của UBND thành phố. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và thông tin công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội cho người dân được biết, qua đó nâng cao ý thức phòng, chống dịch, bảo vệ cộng đồng…

Tính đến sáng 7/11, toàn tỉnh Bình Thuận đã có tổng số 6.508 ca mắc Covid-19. Trong đó TP.Phan Thiết có 2.659 ca; TX.La Gi: 1.999, huyện Hàm Thuận Bắc: 680, huyện Tuy Phong: 326, huyện Hàm Thuận Nam: 282; huyện Tánh Linh: 173, huyện Đức Linh: 220, huyện Bắc Bình: huyện 87, Hàm Tân: 82. Trong đó có 1.745 ca đang được điều trị tại cơ sở y tế, 4.707 ca đã điều trị khỏi và xuất viện. Có 67 ca tử vong (11 ca tử vong tại TP.HCM).
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem