Công bố cuộc thi đưa Phan Thiết trở thành điểm đến du lịch MICE và Wellness hàng đầu thế giới

Bùi Phụ - Nguyên Vũ Thứ bảy, ngày 10/09/2022 14:28 PM (GMT+7)
Ngày 10/9, UBND tỉnh Bình Thuận đã tổ chức lễ công bố cuộc thi "Khát vọng Việt Nam: Đưa Phan Thiết trở thành điểm đến du lịch MICE và Wellness hàng đầu thế giới năm 2045".
Bình luận 0

Hơn 400 khách mời dự trực tiếp là đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận, các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực văn hóa - du lịch, các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham dự…

Bình Thuận: Phát triển du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe gắn với hội nghị

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết: "TP. Phan Thiết, được biết đến là một điểm đến du lịch hấp dẫn, là thiên đường nghỉ dưỡng tuyệt vời, có cảnh quan thiên nhiên thơ mộng, người dân Bình Thuận nói chung và nhân dân Phan Thiết nói riêng thân thiện nghĩa tình, mến khách".

Hành trình đưa Phan Thiết trở thành điểm đến du lịch MICE và Wellness hàng đầu thế giới - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận tặng hoa cho các các nhân và đơn vị đồng hành với cuộc thi "Khát vọng Việt Nam: Đưa Phan Thiết trở thành điểm đến du lịch MICE và Wellness hàng đầu thế giới năm 2045. Ảnh: Nguyên Vũ

Theo ông Nguyễn Minh, tỉnh Bình Thuận đặc biệt quan tâm phát triển loại hình du lịch nghỉ dưỡng gắn với kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện, khen thưởng (du lịch MICE); du lịch điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe (du lịch Wellness).

Thông qua cuộc thi, tỉnh Bình Thuận mong muốn tìm kiếm và lựa chọn được những ý tưởng, sáng kiến xuất sắc, khả thi từ các tổ chức, cá nhân khắp nơi trên thế giới để quy hoạch phát triển, đưa Phan Thiết trở thành điểm đến du lịch MICE và Wellness hàng đầu thế giới vào năm 2045. Giúp du lịch Bình Thuận ngày một vươn xa, khẳng định mình trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới.

Hành trình đưa Phan Thiết trở thành điểm đến du lịch MICE và Wellness hàng đầu thế giới - Ảnh 3.

Buổi lễ còn có buổi tọa đàm về du lịch... Ảnh: Nguyên Vũ.

Bình Thuận nằm trong top 10 bãi biển đẹp nhất châu Á - Thái Bình Dương

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng Cục trưởng Tổng cục du lịch nhận định, Bình Thuận được thiên nhiên ưu đãi với bờ biển dài (được lọt vào top 10 bãi biển đẹp nhất châu Á - Thái Bình Dương do Skyscanner bình chọn), nhiều thắng cảnh và di tích lịch sử, văn hóa bản địa đặc sắc, thích hợp với nhu cầu giải trí, nghỉ dưỡng của khách du lịch MICE và chăm sóc sức khỏe.

“Cùng với kế hoạch hạ tầng sân bay, cao tốc nối với TP.HCM, có thể nói Bình Thuận có đầy đủ những yếu tố cơ bản để phát triển du lịch. Cuộc thi là dịp để các chuyên gia trong và ngoài nước cùng đóng góp, đưa ra những ý tưởng khả thi, tập trung vào những vấn đề cốt lõi còn vướng mắc trong quá trình để Bình Thuận trở thành điểm đến du lịch MICE và Wellness vào năm 2045…”, ông Khánh nói.  

img

Ông Nguyễn Minh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận làm Trưởng Ban giám khảo cuộc thi, ngoài ra còn có 2 Phó Trưởng Ban giám khảo và các Ủy viên Ban Giám khảo cuộc thi. Ảnh BTO


Thể lệ cuộc thi

Cuộc thi “Khát vọng Việt Nam: Đưa Phan Thiết trở thành điểm đến du lịch MICE và Wellness hàng đầu thế giới năm 2045” hướng đến lựa chọn ý tưởng, sáng kiến xuất sắc, khả thi từ các tổ chức, cá nhân khắp nơi trên thế giới để quy hoạch phát triển, đưa Phan Thiết trở thành điểm đến du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện, khen thưởng) và Wellness (du lịch kết hợp chăm sóc sức khỏe) hàng đầu thế giới.

Các thí sinh gửi bài (qua website http://phanthietmicewellness.com) từ tháng 9/2022 - 6/2023, dự kiến công bố kết quả vòng sơ loại trong tháng 7/2023 và tổ chức Lễ Công bố kết quả vòng chung khảo, tiến hành trao giải vào tháng 9/2023.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem