Bình Xuyên

  • (Dân Việt) - Que cấy tránh thai là biện pháp cấy que thuốc vào cổ tử cung. Phương pháp này rất hiệu quả, tuy nhiên không phải ai cũng cấy được.
  • (Dân Việt) - Không chấp nhận việc làng nghề gốm chết dần, nghệ nhân Nguyễn Thanh (thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) đã nghiên cứu đổi mới mẫu mã, tìm thị trường và dạy nghề cho lớp trẻ...
  • (Dân Việt) - Nhờ vốn vay ưu đãi, hàng trăm hộ dân ở huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu và hàng ngàn sinh viên nghèo thoát khỏi cảnh "đứt gánh” học hành.
  • (Dân Việt) - Bình Xuyên là huyện trọng điểm về phát triển công nghiệp của Vĩnh Phúc, nên đất nông nghiệp bị thu hồi rất lớn (khoảng 50%). Mặc dù công tác dạy nghề rất được huyện chú trọng, nhưng khi triển khai lại đang bộc lộ và gặp nhiều khó khăn.
  • (Dân Việt) - Đang chở bạn gái đi trên đường ở TP Cần Thơ, anh Xuyên bất ngờ bị nhóm thanh niên chạy xe mô tô ép ngã xe rồi dùng roi điện và dao xếp tấn công anh để cướp chiếc xe trị giá 35 triệu đồng.
  • (Dân Việt) - Là một trong những điểm “nóng” về bệnh lao trước đây, nhưng nhờ mô hình “Nông dân phát hiện lao sớm” mà bệnh nhân ở xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) đã được chữa bệnh để sống khoẻ, vươn lên làm ăn phát triển kinh tế.
  • (Dân Việt) - Vào lúc 20 giờ ngày 27.8, tại xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên đã xảy ra một vụ cháy lớn nghiêm trọng thiêu rụi nhiều hàng hóa, tài sản của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tùng Mai, chuyên chuyên may màn tuyn xuất khẩu.
  • (Dân Việt) - Sau từ 5-7 ngày nên ăn uống bình thường, tránh việc kiêng khem gây thiếu nguồn dinh dưỡng lại ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ.
  • (Dân Việt) - Không được cấp kinh phí hoạt động, đi diễn phải tự bỏ tiền túi ra thuê quần áo, trang điểm... những khó khăn đó không làm các thành viên của Đội văn nghệ thôn Đồng Lý nản lòng.
  • (Dân Việt) - TS Nguyễn Thị Vân (Viện Bảo vệ thực vật) và các cộng sự vừa tuyển chọn thành công giống lạc TK10 có nguồn gốc từ Trung Quốc, cho năng suất cao và chống chịu bệnh héo xanh vi khuẩn.