BLV Quang Huy ấn tượng điều gì ở HLV Park Hang-seo?

Hoàn Minh Thứ năm, ngày 18/01/2018 15:30 PM (GMT+7)
Sau kỳ tích lọt vào tới tứ kết giải U23 châu Á 2018 của U23 Việt Nam, bình luận viên (BLV) Quang Huy cho rằng anh ấn tượng nhất về cách tổ chức đội bóng của HLV Park Hang-seo…
Bình luận 0

Đi từ giải giao hữu M-150 Cup thắng chủ nhà U23 Thái Lan để giành HCĐ tới những cuộc đọ sức tại bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2018 (thua U23 Hàn Quốc 1-2, thắng U23 Australia 1-0, hòa U23 Syria 0-0), thầy trò HLV Park Hang-seo đã ghi được dấu ấn trong lòng người hâm mộ.

img

BLV Quang Huy cho rằng U23 Việt Nam đã thể hiện được tinh thần thi đấu, sự gắn kết tuyệt vời dưới thời HLV Park Hang-seo. 

“Có thể nói, các cầu thủ U23 Việt Nam mỗi khi ra sân đã được chuẩn bị rất kỹ từ đấu pháp chiến thuật, thể lực tới tâm lý thi đấu. Tính kỷ luật, kiên định về chiến thuật được HLV Park Hang-seo làm rất tốt. Các tuyển thủ chơi gắn kết để thực hiện ý đồ của ban huấn luyện”.

“Nếu như trước đây, cứ chơi được một lúc là cự ly đội hình, “khối gắn kết” ấy thường bị lỏng ra; thì tới HLV Park Hang-seo, mọi thứ được giữ vững cho tới phút cuối cùng”.

img

So với trận quyết đấu với U23 Syria, U23 Việt Nam hứa hẹn sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi đối đầu với U23 Iraq ở tứ kết. Ảnh: AFC

Theo BLV Quang Huy, việc chuyển đổi sơ đồ từ 5-4-1 (khi phòng ngự) sang 3-4-3 (khi tấn công) của HLV Park Hang-seo cũng rất hay, các cầu thủ đã hiểu và thực hiện khá nhuần nhuyễn khi chúng ta có những nhân tố chạy cánh cơ động và khéo léo, tư duy tốt như Văn Hậu, Quang Hải, Văn Thanh, Công Phượng, Văn Toàn.

Với những gì đã thể hiện qua vòng bảng, anh có hy vọng U23 Việt Nam sẽ tiếp tục gây bất ngờ trước U23 Iraq hay không? Dân Việt hỏi và BLV Quang Huy đáp:

“Lối chơi của các đội bóng Tây Á giống nhau, nghĩa là thiên về sức, dùng nhiều bóng dài, bóng bổng để tận dụng ưu thế thể hình".

"Tôi đánh giá U23 Iraq cao hơn U23 Syria và chắc chắn trận tứ kết tới đây sẽ cực kỳ khó khăn cho U23 Việt Nam khi thể lực đã bị bào mòn rất nhiều thời gian qua”.

BLV Quang Huy cho rằng cách tốt nhất là U23 Việt Nam cần nhập cuộc với tâm lý thoải mái và “bê nguyên” cách chơi đã đối đầu với U23 Hàn Quốc vào đối phó với U23 Iraq:

“Ở trận gặp U23 Syria, sau hiệp 1 “chịu đựng”, sang hiệp 2, chúng ta đã có những đáp trả với U23 Syria. Nhưng theo tôi ở trận gặp U23 Iraq, chúng ta nên nghiêng hẳn về phòng ngự nhiều hơn như khi đá với U23 Hàn Quốc. Cố gắng tiết kiệm sức lực, chờ cơ hội phản công nhanh”, BLV Quang Huy chốt lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem