Vụ việc xảy ra giữa lúc Bộ trưởng Tư pháp Tây Ban Nha Alberto
Ruiz Gallardon đang có bài phát biểu trước cuộc họp. Ông Gallardon cũng là nhân
vật có chủ trương siết chặt hơn nữa luật chống nạo phá thai ở nước này.
Được biết, ba phụ nữ đã cùng lúc xông vào phòng họp, cùng
cởi áo và hô rành rọt “Nạo phá thai là quyền bất khả xâm phạm”.
Lực lượng an ninh đã vào cuộc ngay lập tức, nhưng ba đối
tượng kiên quyết kháng cự tới cùng. Một trong số họ ôm chặt vào cột nhà, trong
khi hai người còn lại bám vào lan can tầng hai.
Sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng, đội ngũ an ninh cũng đưa
được bộ ba ngực trần ra ngoài. Trong phòng họp, một số tiếng vỗ tay vang lên từ
phía các nghị sỹ đảng đối lập.
Mới đây, đảng bảo thủ cầm quyền ở Tây Ban Nha đã bày tỏ thái
độ phản đối gay gắt với luật nạo phá thai 2010 khi nó cho phép bỏ thai 14 tuần,
hoặc thậm chí là 22 tuần nếu thai dị tật.
Trước đó, theo luật năm 1985, nạo phá thai chỉ được hợp pháp
hóa trong trường hợp thai phụ bị cưỡng bức, thai dị tật, hoặc gây ra những nguy
cơ đe dọa tính mạng cho người mẹ.
Thu Thảo (Tổng hợp) (Thu Thảo (Tổng hợp))
Vui lòng nhập nội dung bình luận.