Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm 2021-2022 kết thúc với 12 giải Nhất, 15 giải Nhì, 17 giải Ba, 27 giải Tư và 23 giải Triển vọng ở tất cả các lĩnh vực đăng ký dự thi.
Bắt đầu từ đầu tuần sau, nhiều nơi cho học sinh học trực tiếp. Bộ trưởng Bộ GDĐT yêu cầu các địa phương kiên trì mục tiêu đưa học sinh quay trở lại trường, dịch giảm tới đâu lại huy động học sinh quay trở lại trường tới đó.
Nguyên nhân của việc thừa giáo viên, theo Bộ GDĐT, là do việc bố trí, điều động, phân công giáo viên chưa sát với nhu cầu thực tế của từng trường, từng địa phương…
Hai tháng sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 128 quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, trường học ở nhiều nơi vẫn “im lìm”, học sinh chưa được tới trường. Vì sao lại có tình trạng này?
Khẳng định nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trong trường học là rất thấp, thấp hơn nguy cơ trong cộng đồng và các gia đình, chuyên gia khuyến nghị địa phương nên mở cửa trường học theo phương châm “sống chung với Covid”.
Năm 2021, Bộ GDĐT cử 7 đoàn học sinh giỏi Việt Nam với 37 lượt học sinh tham gia Olympic. Kết quả, các thí sinh dự thi đều đoạt giải. Các đoàn học sinh Việt Nam tiếp tục nằm trong top 10 quốc gia đạt kết quả cao nhất tại các Olympic quốc tế với nhiều học sinh đạt điểm số cao.
Chất vấn Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn sáng 11/11, đại biểu Trương Ngọc Ánh (Cần Thơ) đặt vấn đề thời gian qua có nhiều học sinh trung học phổ thông có điểm thi cao, có trường hợp điểm trung bình môn 9 điểm nhưng không đậu đại học, ý kiến của Bộ trưởng ra sao?
Ở mỗi cấp học, sự gian dối biểu hiện ở các mức độ khác nhau, từ quay cóp, đạo văn cho đến mua điểm, chạy chứng chỉ... tuy nhiên căn bệnh này không phải "vô phương cứu chữa".