Bộ GD-ĐT điều chỉnh phổ điểm môn Toán, Ngữ văn

Diệu Thu Thứ sáu, ngày 24/07/2015 18:03 PM (GMT+7)
Kết quả điều chỉnh phổ điểm của Bộ GD-ĐT cho thấy, gần 40.000 thí sinh bị điểm liệt môn Toán và hàng nghìn thí sinh bị điểm liệt môn Ngữ văn.
Bình luận 0

Chiều 24.7, Bộ GD-ĐT điều chỉnh lại đồ họa phổ điểm môn Toán và Ngữ văn.

“Do lỗi đồ họa phổ điểm môn Toán và Ngữ văn khi điểm xuất phát lệch một cột nên dẫn đến giá trị ở các mức điểm thí sinh đạt được bị xê dịch”, Bộ GD-ĐT cho biết.

Kết quả điều chỉnh cho thấy có gần 40.000 thí sinh bị điểm liệt môn Toán và hàng nghìn thí sinh bị điểm liệt môn Ngữ văn

img

Phổ điểm môn Toán sau khi được điều chỉnh

Theo bản đồ họa mới, đối với môn Toán, có đến 5.410 thí sinh bị điểm 0; 6.671 thí sinh đạt 0,5 điểm, 8.586 thí sinh bị điểm 1.

Ở phổ điểm này không thể hiện số thí sinh đạt mức 0,25 và 0,75. Ước tính số thí sinh bị điểm liệt ở môn Toán có thể lên đến gần 40.000 thí sinh. Tổng số thí sinh đạt điểm 10 chỉ là 86 thí sinh.

Trong khi đó, theo phổ điểm cũ, môn Toán có 60.000 thí sinh dự thi, có 118 thí sinh đạt điểm 10. Phổ điểm tập trung chủ yếu khoảng 4-7 điểm, trong đó cao nhất là điểm 6,5 (32,9%), thấp nhất là 0,5 điểm với 5.410 thí sinh (chiếm 3,2%).

img

Phổ điểm môn Ngữ văn sau khi được điều chỉnh

Đối với môn Ngữ văn, số thí sinh bị điểm 0 là 423, mức 0,5 điểm là 192 thí sinh và mức 1 điểm là 349 thí sinh.

Tuy nhiên, nếu tính số thí sinh đạt ở mức 0,25 và 0,75 thì con số thí sinh bị điểm liệt có thể lên đến hàng nghìn.

Ở môn Ngữ văn, Bộ GD-ĐT cũng xác nhận không có thí sinh nào đạt điểm 10. Chỉ có 11 thí sinh đạt điểm 9,5 và 7 thí sinh đạt 9,75.

Trước đó, theo phổ điểm Bộ GD-ĐT công bố vào tối 23.7, trong số 90.000 thí sinh dự thi môn Ngữ văn có 615 thí sinh bị điểm liệt dưới (1 điểm trở xuống), 10 thí sinh đạt điểm 10, điểm 5 đạt tỉ lệ cao nhất với 81.891 thí sinh.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết, phổ điểm cũng sẽ cho thí sinh biết mình đang đứng ở đâu, bao nhiêu thí sinh hơn điểm của mình, bao nhiêu thí sinh bằng điểm của mình, bao nhiêu thí sinh kém điểm của mình. Do đó, học sinh đủ điểm tốt nghiệp THPT phải tham khảo phổ điểm mà Bộ vừa công bố để lựa chọn trường xét tuyển cho phù hợp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem