Bộ GD-ĐT yêu cầu giải trình vụ mua bằng tiến sĩ y khoa 200 triệu

Tùng Anh Thứ ba, ngày 19/08/2014 12:12 PM (GMT+7)
Ngày 19.8, Thứ trưởng Bộ GD ĐT Bùi Văn Ga cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin báo Dòng Đời phản ánh có hiện tượng mua bán bằng tiến sĩ y khoa tại ĐH Y dược – ĐH Thái Nguyên, Bộ GD ĐT đã có công văn yêu cầu lãnh đạo ĐH Thái Nguyên khẩn trương báo cáo, giải trình chi tiết về sự việc này.
Bình luận 0

XEM THÊM: 200 triệu đồng lấy được bằng Tiến sỹ y khoa

img


Đại học Y Dược Thái Nguyên.

 

Đồng thời, yêu cầu trường này báo cáo về công tác đào tạo tiến sĩ tại trường. Sau khi nhận được báo cáo của trường, nếu có nghi vấn, Bộ GD ĐT sẽ kiểm tra thực hiện việc đào tạo và xử lý nghiêm khắc các vi phạm.

Được biết, hiện nay ĐH Thái Nguyên có gần 3.600 cán bộ viên chức với trên 2.400 cán bộ giảng dạy, trong đó có 106 GS và PGS; 320 tiến sĩ; 1.135 thạc sĩ; 472 nghiên cứu sinh và 636 người đang học thạc sĩ tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.

Trước đó, nhóm phóng viên điều tra đã phản ánh việc PGS.TS Đàm Khải Hoàn – Trưởng Bộ môn Y học Cộng đồng – ĐH Y Thái Nguyên có nhận lời giúp một tay buôn gỗ (Pv giả danh) để mua bằng tiến sĩ y khoa với giá 200 triệu đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem